Làn gió tươi mới trong tổ chức, hoạt động của HĐND được lan tỏa

Cập nhật, 06:13, Thứ Tư, 27/03/2024 (GMT+7)

Tại hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, hoạt động của HĐND ngày càng hiệu quả, sát thực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhiệm vụ chung của địa phương. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đã có 1 làn gió tươi mới trong tổ chức, hoạt động của HĐND được lan tỏa ngày càng rộng hơn.

Thời gian qua, trong sự phát triển chung của các địa phương, hoạt động của HĐND đã khẳng định được vị thế xứng đáng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; khẳng định được vai trò trong hệ thống chính trị với những quyết sách quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri, Nhân dân, giám sát quyền lực nhà nước tại địa phương…

Theo đó, HĐND các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. HĐND đã bám sát quy định của pháp luật và triển khai một cách toàn diện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật từ công tác lập pháp, lập quy đến việc giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, lấy phiếu tín nhiệm...

Hoạt động thẩm tra của thường trực HĐND, các ban HĐND đối với dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm nguyên tắc và quy định pháp luật dựa trên 3 phương châm: Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính đúng đắn và phù hợp; bảo đảm nguồn lực và tính khả thi.

Hoạt động giám sát có sự đổi mới, thực chất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả theo đúng nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp thiết, được cử tri quan tâm. Tái giám sát được chú trọng, các giải pháp, cam kết, lộ trình được cụ thể và công khai; quyết tâm đi đến tận cùng vấn đề, giải quyết triệt để các nội dung giám sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, hội nghị toàn quốc tổng kết công tác và triển khai nhiệm vụ của HĐND đã và đang khẳng định là diễn đàn quan trọng để tăng cường vai trò hướng dẫn, giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND. Có thể khẳng định, sự quan tâm, tăng cường lãnh đạo của cấp ủy các cấp; cùng hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, hoàn thiện; tổ chức hoạt động của cơ quan dân quyền lực nhà nước ngày càng được quan tâm… có ý nghĩa, vai trò quan trọng không chỉ đối với hoạt động của HĐND mà còn giữ vai trò then chốt, tác động mạnh mẽ đến kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của từng địa phương và cả nước...

Một làn gió tươi mới đã được khởi nguồn từ chính những đổi mới quyết liệt của Quốc hội đã và đang lan tỏa ngày càng rộng khắp trong hoạt động của cơ quan dân cử địa phương. Đây là động lực rất lớn, truyền cảm hứng và nhiệt huyết để mỗi cơ quan dân cử và đại biểu dân cử địa phương tiếp tục đổi mới toàn diện, khẳng định vững chắc vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, ngày càng đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân địa phương.

AN NHIÊN