Tàng trữ ma túy bị bắt quả tang

Cập nhật, 15:25, Thứ Sáu, 08/10/2021 (GMT+7)

TAND huyện Long Hồ vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Hữu Phước (SN 1991, ngụ ấp Hưng Quới, xã Thanh Đức- Long Hồ) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi mua ma túy và sử dụng một phần, Phước bị lực lượng công an bắt quả tang hành vi phạm tội.

Từng bị xử phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng sau khi chấp hành xong án phạt, Dương Hữu Phước vẫn không từ bỏ được ma túy. Vì muốn giải quyết cơn nghiện, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15/4/2021, Phước điều khiển xe máy từ nhà đến đường Phó Cơ Điều (Phường 3- TP Vĩnh Long) mua 1 bịch ma túy với giá 1,6 triệu đồng. Mua ma túy xong, Phước mang về nhà và chia ra thành 20 bịch nhỏ để dễ mang theo sử dụng khi lên cơn ghiền. Sau đó, Phước lấy một phần ma túy ra sử dụng, số ma túy còn lại giấu ở nhiều nơi như túi quần, bao thuốc lá,… nhằm tránh bị phát hiện. Đến khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/4/2021, Phước mang theo 11 bịch ny lông (ngụy trang trong bao thuốc lá hiệu JET) điều khiển xe máy đến khu vực ấp Thanh Mỹ 1 (xã Thanh Đức- Long Hồ) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định, mẫu chất rắn màu trắng bên trong các bịch ny lông thu giữ của Phước là ma túy loại Methamphetamine. Xét hành vi của Dương Hữu Phước đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự nên Công an huyện Long Hồ đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phước. Riêng người bán ma túy cho Phước, do chưa xác định được lai lịch cụ thể nên cơ quan điều tra chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội và là nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác gây mất an ninh trật tự địa phương. Để thỏa mãn cơn nghiện, Phước thường xuyên mua ma túy đem về nhà sử dụng. Bản thân Phước từng phạm tội liên quan đến ma túy nên nhận thức được việc nghiện ma túy là nguyên nhân dẫn đến nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Cụ thể, bị cáo đã có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng sau khi chấp hành xong án phạt không ăn năn, hối cải mà vẫn tiếp tục tái phạm với mong muốn có được ma túy sử dụng nên cần xử mức án tương xứng để răn đe. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, trước đây từng tham gia nghĩa vụ quân sự và hiện sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Hữu Phước 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

PHẠM TẤN

 

 

 

Các tin khác: