Chém người tử vong vì... bênh vực chủ

Cập nhật, 10:29, Thứ Tư, 06/10/2021 (GMT+7)
Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo.
Lực lượng công an dẫn giải các bị cáo.

Thấy ông chủ bị ức hiếp, gây khó dễ trong việc làm ăn, Nguyễn Hoàng Dương (SN 1994, ngụ huyện Long Hồ) giở thói côn đồ, gọi thêm đồng bọn sử dụng hung khí chém người tử vong.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Dương và 7 bị cáo khác gồm: Hà Minh Đoàn (SN 1999), Nguyễn Văn Thương (SN 1999), Ngô Bửu Huy Hoàng (SN 2002), Nguyễn Thị Tuyết Dung (SN 2002), cùng ngụ huyện Long Hồ, Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1998), Nguyễn Quốc Tân (SN 1999), cùng ngụ huyện Mang Thít và Nguyễn Tiến Phát (SN 1999, ngụ huyện Cai Lậy- Tiền Giang) về tội “Giết người” có tính chất côn đồ, được quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đối với Dương từng phạm tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại khoản 3, Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999, có khung hình phạt từ 5- 15 năm tù, chưa được xóa án tích thì tiếp tục phạm tội giết người nên bị truy tố thêm tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm. Hai bị cáo khác là Nguyễn Tiến Phát và Nguyễn Hoàng Nhân đều có tiền án tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, Dương được anh P.T.V. (ngụ huyện Vũng Liêm) thuê phân loại và giao tôm cho các bạn hàng tại chợ Vĩnh Long. Nhiều lần Dương chứng kiến ông chủ bị N.V.P. ức hiếp, gây khó dễ trong việc làm ăn nên “ôm hận”. Mặc dù sự việc không liên quan đến mình và cũng không mâu thuẫn gì với anh P. nhưng với bản tính côn đồ, Dương huy động thêm đồng bọn sử dụng hung khí chém người này tử vong.

Rạng sáng 26/12/2020, Phát đang chở Hoàng về nhà trọ thì nhận điện thoại của Dương nói “có chuyện” và kêu Phát về nhà Dương lấy mã tấu. Hiểu ý Dương chuẩn bị đánh nhau, Phát rủ thêm Nhân, Thương, Đoàn, Tân. Tiếp đến, Phát và Hoàng điện thoại cho Dung yêu cầu đưa 3 con dao. Tập hợp đủ đồng bọn, phân chia hung khí xong, Dương, Phát, Hoàng, Tân, Nhân, Thương, Đoàn cùng đi trên 3 xe gắn máy tìm anh P.

Khi đến Phường 1 (TP Vĩnh Long), cả nhóm phát hiện anh P. đang đi bộ trên đường nên Dương, Phát, Nhân, Đoàn lần lượt cầm dao xông đến chém anh P. nhiều nhát vào tay, vai và lưng; Hoàng, Tân, Thương thì ngồi trên xe gắn máy đợi.

Sau khi chém anh P. nằm gục trên đường, cả nhóm nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên tử vong vào sáng cùng ngày. Hôm sau, Dương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đầu thú, các bị cáo khác cũng lần lượt sa lưới pháp luật. Cơ quan điều tra xác định anh V. không xúi giục, không liên quan đến việc làm của Dương và đồng bọn nên không đặt ra để giải quyết.

Trong 2 ngày 29 và 30/9/2021, TAND đưa vụ án trên ra xét xử đối với Dương và 7 đồng phạm. Dương khai nhận, chấp hành xong án phạt tù vì tội “Cố ý gây thương tích” vào tháng 10/2020, sau đó xin vào làm thuê cho anh V. Công việc phân loại và giao tôm chủ yếu diễn ra từ khoảng 0- 4 giờ sáng. Nhiều đêm, Dương thấy P. đến tìm anh V. nhận tiền, nghĩ người này làm ở “ban quản lý chợ” nên không hỏi thêm. Thế nhưng, hôm nào anh V. giao tiền trễ thì bị P. thể hiện thái độ hằn học, la hét. Có lần, P. ép xe, dọa đánh anh V., Dương chứng kiến nên “ấm ức trong lòng”. Đêm xảy ra vụ án, P. đến tìm anh V. tiếp tục chửi bới, không cho giao tôm nữa, nếu trái ý sẽ bị đánh. Vì muốn “lấy lại công bằng” cho ông chủ, Dương điện thoại cho Phát và lôi kéo thêm các bị cáo khác gây ra án mạng.

HĐXX nhận định tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì bức xúc việc bị hại xử sự không đúng mực mà bị cáo Dương đã rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác dùng dao chém bị hại tử vong. Vụ án này có nhiều bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhưng chỉ là đồng phạm giản đơn, không có tính chất tổ chức nên cần phân tích vai trò của từng bị cáo để áp dụng mức hình phạt tương xứng. Theo đó, bị cáo Dương giữ vai trò chính, là người khởi xướng, lôi kéo các bị cáo khác; bị cáo Phát khi được Dương yêu cầu lấy hung khí đã không khuyên răn, ngăn cản mà còn tụ tập thêm các bị cáo khác gây án, thể hiện tính chất côn đồ; bị cáo Đoàn và Nhân cũng phạm tội có tính chất côn đồ nhưng vai trò thấp hơn bị cáo Phát; 4 bị cáo Hoàng, Tân, Thương, Dung là đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực.

Do đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương tù chung thân, Nguyễn Tiến Phát 20 năm tù, Nguyễn Hoàng Nhân 16 năm tù, Hà Minh Đoàn 12 năm tù, Ngô Bửu Huy Hoàng 9 năm tù; Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Quốc Tân và Nguyễn Thị Tuyết Dung mỗi bị cáo 7 năm tù cùng tội “Giết người”.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

 

 

Các tin khác: