Tuyên dương 120 "Sinh viên 5 tốt"

Cập nhật, 12:15, Thứ Sáu, 07/01/2022 (GMT+7)

 

Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương cho 2 cá nhân.
Chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương cho 2 cá nhân.

(VLO) Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã vinh danh 2 cá nhân đạt giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương, tuyên dương 3 tập thể, 120 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, 20 “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu, 12 “Học sinh 3 rèn luyện” và  21 cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp”.

Tối 6/1/2022, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân “Sinh viên 5 tốt” năm 2021, “Học sinh 3 rèn luyện” và “Sinh viên Việt Nam những câu chuyện đẹp”.

Phát biểu ôn lại ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1, chị Nguyễn Thụy Yến Phương- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cho biết, 72 năm- một chặng đường lịch sử, hội sinh viên đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của lực lượng sinh viên, đồng hành, giáo dục, rèn luyện sinh viên trở thành nguồn nhân lực quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh ngày càng đáp ứng được nhu cầu, hình thức tập hợp sinh viên ngày càng đa dạng. Nhiều sinh viên tự tin chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, khu vực và quốc tế. Đã có không ít sinh viên đạt những danh hiệu cao quý như: “Sao Tháng Giêng, “Sinh viên 5 tốt”, đảng viên trẻ tiêu biểu, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…

Thời gian tới, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh sẽ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để định hướng, dẫn dắt sinh viên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ