Tuổi trẻ trồng trên 100.000 cây xanh bảo vệ môi trường

Cập nhật, 06:24, Thứ Sáu, 07/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Năm qua, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp bộ Đoàn triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn thường xuyên ra quân trồng cây vào dịp lễ, tết, đợt hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, “Ngày Chủ nhật xanh”; phối hợp với ngành Tài nguyên và Môi trường vận động đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây trên các tuyến đường đê bao dân cư và khu đô thị quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… Qua đó, đã huy động trên 34.000 lượt đoàn viên, thanh niên trồng hơn 100.000 cây xanh các loại.

Song song đó, nhiều hoạt động mới, mô hình sáng tạo góp phần bảo vệ môi trường cũng được tổ chức hiệu quả.

Có thể kể đến hoạt động sử dụng các nguyên vật liệu tái chế làm sân chơi cho thanh thiếu nhi, thực hiện vườn hoa thanh niên; mô hình “Chọn sống xanh” thu gom rác thải nhựa để đổi quà; mô hình “Mầm sống xanh” đổi rác thải lấy cây xanh; mô hình “Vườn ươm thanh niên”…

CẨM HUỆ