Nâng tuổi trẻ em từ 16 tuổi lên dưới 18

Cập nhật, 18:12, Thứ Năm, 12/11/2015 (GMT+7)

Đa số đại biểu nhất trí về việc nâng độ tuổi trẻ em và thống nhất đổi tên luật thành Luật Trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày tờ trình.
Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền trình bày tờ trình.

Trình bày tờ trình về dự án Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) tại Quốc hội sáng 12/11, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, việc nâng tuổi trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi mà không giới hạn là công dân Việt Nam nhằm để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp của luật này với Công ước của LHQ về quyền trẻ em, các điều ước quốc tế và hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cũng theo bà Phạm Thị Hải Chuyền, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền con người, quyền công dân, trong khi Luật năm 2004 chỉ quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Do đó không có cơ sở pháp lý để bảo đảm các quyền trẻ em, cần phải điều chỉnh.

Một điểm mới của dự thảo lần này là việc đưa vào quy định trẻ em được chăm sóc thay thế theo 4 hình thức thứ tự ưu tiên, đó là: Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân; chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.

Đa số đại biểu nhất trí về việc nâng độ tuổi trẻ em và thống nhất đổi tên luật thành Luật Trẻ em.

Tin, ảnh: HOÀNG MINH