Triển khai nhân rộng mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Lộc Hòa

Cập nhật, 14:34, Thứ Ba, 20/03/2018 (GMT+7)

Ngày 14/3/2018, Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với UBND xã Lộc Hòa (Long Hồ) đã tập huấn triển khai nhân rộng Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình cho gần 110 đại biểu là thành viên BCĐ xã, ban chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, nhóm xung kích phòng chống bạo lực gia đình, tổ tư vấn hòa giải và các đoàn thể ở cơ sở (ảnh).

Buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hôn nhân gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, Luật Bình đẳng giới, cách tổ chức chỉ đạo điều hành và kỹ năng sinh hoạt… nhằm phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng mỗi gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình nhằm hướng tới nâng cao ý thức trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình.

Ở tỉnh Vĩnh Long, từ mô hình điểm triển khai tại xã Long Mỹ (Mang Thít) vào năm 2009, đến nay toàn tỉnh đã có 70 mô hình/109 xã- phường- thị trấn, đạt 64,22%.

Tin, ảnh: NGUYỄN XUÂN GIANG