Tập trung giải quyết chế độ chính sách với người có công

Cập nhật, 16:46, Thứ Tư, 20/12/2017 (GMT+7)

Sáng 20/12/2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức hội nghị sơ kết Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Đề án 1237) và chế độ chính sách với dân công hỏa tuyến.

Tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, phù hợp phong tục địa phương.
Tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ trang nghiêm, phù hợp phong tục địa phương.

Năm 2017, các tổ chức chính trị, ban liên lạc, hội cựu chiến binh và nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, chủ yếu ở Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và Bình Tân.

Việc truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, phù hợp với phong tục từng địa phương. Hiện các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh đang quản lý 11.516 mộ liệt sĩ, trong đó có 1.464 mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Về chế độ chính sách với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, tỉnh đã tổ chức xét duyệt, thẩm định và báo cáo về trên 984 hồ sơ. Trong đó, có 391 trường hợp đã được hưởng trợ cấp một lần.

Năm 2018- 2020, BCĐ 1237 tỉnh đặt mục tiêu tìm kiếm, quy tập tất cả những nơi có thông tin về mộ liệt sĩ. Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công khai, dân chủ, không bỏ sót đối tượng được hưởng chính sách dân công hỏa tuyến.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH