"Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả"

Cập nhật, 06:34, Chủ Nhật, 19/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Công an tỉnh phát động hưởng ứng trong toàn lực lượng tích cực nêu cao tinh thần “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong công tác hoàn thiện thể chế, thực thi, bảo vệ pháp luật, góp phần từng bước xây dựng xã hội dân chủ, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Các hoạt động sẽ gắn với việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Nghị quyết số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện pháp luật gắn với hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thi hành pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng ý thức pháp luật, ý thức pháp lý cho cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân.

Tập trung đề xuất, rà soát và xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không còn phù hợp với thực tiễn, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội về an ninh trật tự mới phát sinh.

Ngày Pháp luật hàng năm khẳng định vai trò, vị trí của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội, bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện hiệu quả các hoạt động ngày Pháp luật góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

NGÂN- THỊNH