Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Nghiêm: Long Hồ cần "chặt ngoài, kiểm soát bên trong" trong phòng, chống dịch

Cập nhật, 15:11, Thứ Sáu, 17/09/2021 (GMT+7)

 

Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Nghiêm làm việc tại huyện Long Hồ.
Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Nghiêm làm việc tại huyện Long Hồ.

(VLO) Sáng 17/9/2021, đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Long Hồ.

Đến nay, tình dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Long Hồ cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, địa phương còn gặp khó trong xem xét cấp phép cho doanh nghiệp sản xuất theo phương án “2 điểm đến, 1 vùng xanh”; việc cấp giấy đi đường cho công dân di chuyển qua lại giữa các huyện- thị- thành và việc quản lý tài xế xe luồng xanh còn nhiều khó khăn do chưa có hướng dẫn thống nhất; một số ngành nghề chưa cho phép nhưng đã hoạt động... dẫn đến nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn cao. Bên cạnh, sản xuất nông nghiệp vẫn còn khó khăn do giá cả nông sản thấp và khó tiêu thụ.   

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao sự quyết tâm của huyện Long Hồ trong công tác phòng, chống dịch. Đồng thời lưu ý, tình hình dịch còn nguy cơ rất cao, cần tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được; làm tốt công tác tuyên truyền; tạo điều kiện để người dân tiếp tục sản xuất. Đối với các chốt phòng dịch của tỉnh và liên huyện cần phải “chặt ngoài, kiểm soát bên trong”.

Về phía ngành nông nghiệp phải đánh giá lại sản lượng nông sản, từ đó cân đối, rải vụ để sản xuất hiệu quả và cần tính đến thị trường tiêu thụ. Bên cạnh, huyện cần quan tâm vừa phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhanh chóng triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020- 2025 đạt chỉ tiêu đề ra.

Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục có buổi làm việc tại huyện Mang Thít.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI