Trung tướng Ngô Minh Tiến: vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch

Cập nhật, 15:10, Thứ Sáu, 17/09/2021 (GMT+7)

 

(VLO) Sáng 17/9/2021, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến- Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam- Phó Trưởng BCĐ Bộ Quốc phòng về phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đến kiểm tra công tác quân sự- quốc phòng và phòng chống dịch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thực hiện công tác phòng chống dịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thành lập ban chỉ đạo để tham mưu cho Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành. Tổ chức duy trì 100% quân số tại cơ quan, đơn vị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp nghi nhiễm nào lây lan trong đơn vị.

Lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, thành lập, chỉ huy điều hành khu cách ly công dân nhập cảnh, cách ly tập trung F1 và tham gia làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến, chốt kiểm soát. Đồng thời, vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ nhu yếu phẩm các gia đình khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, tham gia vận chuyển hàng hóa hỗ trợ TP Hồ Chí Minh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu của lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm các quy định về phòng chống dịch; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn về xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng.

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH