Nói không với quảng cáo, rao vặt mất mỹ quan

Cập nhật, 13:27, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

Theo BCĐ Xây dựng nếp sống văn minh đô thị (XDNSVMĐT) TP Vĩnh Long, hiện tình trạng dán quảng cáo, rao vặt trái phép vẫn tràn lan, gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Để xử lý dứt điểm, BCĐ XDNSVMĐT thành phố kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp và người dân… “nói không” với quảng cáo, rao vặt trái phép.

Một bảng thông tin, quảng cáo rao vặt miễn phí trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4) vẫn còn “đất” trống.
Một bảng thông tin, quảng cáo rao vặt miễn phí trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường 4) vẫn còn “đất” trống.

Các quảng cáo, rao vặt xuất hiện chi chít trên trụ điện, trụ đèn, cây xanh, tường nhà… thường là thông tin tìm người thân, tìm vật nuôi; bán vật dụng, lắp đặt Internet, liên hệ hút hầm cầu hay vay vốn,…

Cô Nguyễn Thị Sang (Phường 2- TP Vĩnh Long) tỏ ra không vui khi tường rào thường bị dán “đủ thứ” quảng cáo, rao vặt mua bán hàng hóa, dịch vụ… Cô Sang nói: “Gỡ cái này xong là có cái khác, có khi phải cạo cả buổi mới ra hết nên tường rào tróc sơn loang lổ”.

Trong khi đó, dân quân tự vệ đang ra sức gỡ quảng cáo, rao vặt ở một trụ đèn gần đó.
Trong khi đó, dân quân tự vệ đang ra sức gỡ quảng cáo, rao vặt ở một trụ đèn gần đó.

Tất bật gỡ, cạo các miếng dán thông tin rao vặt trên trụ đèn giữa cái nắng trưa, anh Thạch Bảo Lộc- Bảo vệ dân phố Khóm 3 (Phường 4) cho biết:

Mỗi tháng 1- 2 lần lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, công an phường… ra quân tháo gỡ quảng cáo, rao vặt, mỗi đợt kéo dài 1- 3 giờ.

“Phải đem theo dao, kéo… có khi mất tới 20 phút cạo 1 miếng quảng cáo, rao vặt quá lì”- anh Lộc nói. Theo anh Lộc, do ý thức một số người kém, cố tình vi phạm nên… gỡ hoài không hết dứt.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo UBND Phường 4, thời gian qua, phường đã phân công các đoàn thể phụ trách theo tuyến đường, đã thực hiện các đợt tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt trái phép.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy “tháo gỡ xong qua một đêm đã có nữa nên… khó giải quyết”.

Một trong những cách hay được thành phố thực hiện trong thời gian qua là lắp đặt các bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí.

Theo ông Nguyễn Hòa Đàm- cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin TP Vĩnh Long, thành viên BCĐ XDNSVMĐT thành phố, cuối năm 2016, thành phố lắp đặt thí điểm 10 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí ở Phường 1, năm 2017 “mở rộng” ra các xã- phường.

Số điện thoại “báo vi phạm” in trên “thư ngỏ” gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân…
Số điện thoại “báo vi phạm” in trên “thư ngỏ” gửi đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ dân…

Hiện đã lắp tổng cộng 71 bảng, kinh phí 5,5 triệu đồng/bảng theo hình thức xã hội hóa. Nhờ lắp đặt các bảng thông tin quảng cáo, rao vặt miễn phí này mà tình trạng quảng cáo, rao vặt tràn lan ở mặt tiền đã giảm hơn.

Theo BCĐ XDNSVMĐT, các năm qua, thành phố cùng chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp như: ra quân tháo gỡ các quảng cáo, rao vặt trái phép; lắp đặt các bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm…

Nhờ vậy, vi phạm có giảm hơn nhưng chưa hết dứt. Nhằm tiến tới giải quyết triệt để tình trạng này, mới đây, BCĐ XDNSVMĐT thành phố triển khai kế hoạch thực hiện tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép.

Theo đó, BCĐ XDNSVMĐT thành phố phối hợp với các ngành liên quan và BCĐ XDNSVMĐT 11 phường- xã phát động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân… tham gia tuyên truyền, ngăn chặn, thực hiện 1 bảng đăng ký thường xuyên tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép.

Mỗi đoạn đường, mỗi khu vực do các cơ sở Đoàn đảm nhận có một bảng thông tin cụ thể với nội dung: Đoạn đường (khu vực) không có rao vặt, quảng cáo trái phép…

Bên cạnh, BCĐ XDNSVMĐT các xã- phường xây dựng kế hoạch phát động tháo gỡ, gửi thư ngỏ kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, hướng dẫn đăng ký, kiểm tra kết quả thực hiện thường xuyên trên địa bàn…

Trong khi đó, người dân có thể điện thoại báo với chính quyền địa phương khi phát hiện trường hợp vi phạm.

Ông Nguyễn Hòa Đàm cho biết thêm, dự kiến đến hết quý I/2018, thành phố sẽ vận động lắp đặt tổng cộng 100 bảng quảng cáo, rao vặt miễn phí.

Bên cạnh đó, các phường- xã có thể tính toán giải pháp để lắp đặt thêm quảng cáo, rao vặt tập trung để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đảm bảo mỹ quan thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Vĩnh Long Hồ Vũ Nam, tháo gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép nhằm giữ gìn mỹ quan, thực hiện nếp sống văn minh đô thị là một trong những nội dung để tiến lên đô thị loại II nên không thể xem nhẹ.

Theo đó, ông nhấn mạnh, bên cạnh tuyên truyền, sẽ thực hiện các biện pháp chế tài, xử lý theo quy định để răn đe, ngăn ngừa vi phạm.

Theo quy định, người có hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt hành chính từ 1.000.000- 2.000.000đ; buộc tháo gỡ, tháo dỡ hoặc tháo quảng cáo. Còn thuê người khác treo, đặt, dán, vẽ rao vặt, quảng cáo… gây ảnh hưởng mỹ quan sẽ bị phạt gấp 5 lần số tiền phạt đối với người được thuê…

Bài, ảnh: NAM ANH