Nước mặn đã vào đến Cần Thơ

Cập nhật, 15:26, Thứ Hai, 14/03/2016 (GMT+7)

Sáng  14/3, Văn phòng công tác biến đổi khí hậu TP Cần Thơ cho biết, trên sông Hậu, tại Cảng Cái Cui, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ khoảng 1 tuần nay, nồng độ mặn đo được luôn trên mức 2‰.. Cần Thơ (cách cửa biển khoảng 120km) từ trước đến nay chưa từng bị mặn xâm nhập, nước luôn trong tình trạng ngọt. Với tình hình khô hạn dự báo còn kéo dài, chắc chắn Cần Thơ sẽ bị mặn xâm nhập sâu hơn và có thể nặng nề hơn.

Nước mặn đã vào đến sông Cần Thơ. Ảnh: Hiền Trang
Nước mặn đã vào đến sông Cần Thơ. Ảnh: Hiền Trang

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP về vấn đề này, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Trước tình thế khó khăn hiện nay, ngành nông nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn, có kế hoạch vận hành hệ thống thủy lợi hợp lý; khuyến cáo bà con nông dân chủ động tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất, trên tinh thần tiết kiệm tối đa.

Về lâu dài, lãnh đạo TP Cần Thơ đã yêu cầu ngành chức năng phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát điều chỉnh lại quy hoạch cấp nước cho thành phố trong mối tương quan liên vùng cũng như tình hình biến đổi khí hậu ngày càng căng thẳng như hiện nay. Do vậy, khả năng sắp tới hệ thống nhà máy cấp nước của thành phố phải dời lên phần đầu nguồn sông Hậu tại quận Thốt Nốt, ông Võ Thành Thống cho biết. 

Đồng thời, ngành nông nghiệp phải tính đến việc chuyển đổi giống cây trồng cho phù hợp với điều kiện mới, rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu, chuyển đổi sản xuất, giảm diện tích lúa, chuyển sang các loại cây tiết kiệm nước nhiều hơn. Đặc biệt, cần áp dụng các phương pháp tưới nước tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Về quan trắc nước, Ông Nguyễn Minh Thế, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Cần Thơ cho biết, Cần Thơ hiện có 8 trạm quan trắc tự động về xâm nhập mặn đặt tại các vị trí có nguy cơ nước mặn xâm nhập xung quanh thành phố. Cứ 30 phút dữ liệu sẽ được truyền về Trung tâm quan trắc và qua điện thoại di động để theo dõi và có những biện pháp cảnh báo sớm khi nước mặn xâm nhập. Qua số liệu quan trắc thời gian gần đây cho thấy nước mặn xâm nhập vào TP Cần Thơ qua hướng huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) và một hướng xâm nhập mặn khác nữa vào TP Cần Thơ là từ biển Trần Đề (Sóc Trăng) trên sông Hậu. 

Ngoài ra, Sở TN-MT cũng đã lắp đặt 2 trạm quan trắc nước mặt tự động tại vị trí thu nước trên sông Cần Thơ và sông Hậu của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ để theo dõi chất lượng nước mặt có độc tố gì, hàm lượng DO, COD,... có vượt ngưỡng cho phép hay không nhằm đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân an toàn.

Theo http://www.sggp.org.vn/thongtincanuoc/DBCuuLong/2016/3/414598/