Lãnh đạo tỉnh thắp hương các khu tưởng niệm, lưu niệm và di tích

Cập nhật, 09:33, Thứ Hai, 08/02/2016 (GMT+7)

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã đi viếng, thắp hương tại khu tưởng niệm, khu lưu niệm và di tích vào sáng mùng 1 tết.

Đoàn đến dâng hương tại nơi thờ tự Quốc Tổ Hùng Vương

 

Sáng mùng 1 tết (8/2/2016), mừng Đảng, mừng Xuân Bính thân 2016, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, do đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến viếng, dâng hương tại nơi thờ tự Quốc Tổ Hùng Vương được đặt tại ngôi Nhà xưa trong khuôn viên Bảo tàng Vĩnh Long; thắp hương tại di tích Văn Thánh Miếu (Phường 4, TP Vĩnh Long). 

Đại biểu thắp hương tại di tích Văn Thánh Miếu
Đại biểu thắp hương tại di tích Văn Thánh Miếu

Sau đó, đoàn đến viếng, thắp hương tại Khu tưởng niệm Cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ; Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm; Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa tại huyện Tam Bình.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón thắp hương tại Khu tưởng niệm Cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón thắp hương tại Khu tưởng niệm Cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang và đại biểu thắp hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang và đại biểu thắp hương cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng

Đây là hoạt động truyền thống được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hàng năm nhằm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; tưởng nhớ và tri ân các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tin, ảnh: ANH PHONG