​Giao lưu bóng đá U1.8 sân 7 người- Don Bosco Mỹ Thuận (Vĩnh Long) 2021

Hoàng Ngọc Quý (Cái Bè-Tiền Giang) vô địch

Cập nhật, 08:31, Thứ Tư, 20/01/2021 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng giữa đội Hoàng Ngọc Quý (áo sậm màu) trước Đức Trí FC.
Pha tranh bóng giữa đội Hoàng Ngọc Quý (áo sậm màu) trước Đức Trí FC.

Giải do Trung tâm (TT) Trẻ Don Bosco Mỹ Thuận (Vĩnh Long) tổ chức trên sân của TT này vào ngày 17/1, với sự tham dự của 6 đội bóng: TT Trẻ Don Bosco (2 đội), Trường THPT Vĩnh Long, Đức Trí FC (TP Vĩnh Long), Hoàng Hảo (Long Hồ) và Hoàng Ngọc Quý (Cái Bè- Tiền Giang).

Các đội thi đấu vòng tròn 2 bảng với thứ hạng- bảng A: 1/ Hoàng Hảo, 2/ TT Trẻ Don Bosco (1), 3/ Trường THPT Vĩnh Long; bảng B: 1/ Hoàng Ngọc Quý, 2/ Đức Trí FC, 3/ TT Trẻ Don Bosco (2).

Vòng bán kết, chung kết với 2/3 trận đấu phải phân thắng bại từ chấm luân lưu 9m. Hòa 1-1 trong 2 hiệp chính thức, thi đấu luân lưu, đội Hoàng Ngọc Quý thắng 4-3 trước Đức Trí FC, để đoạt chức vô địch. 2 đội Hoàng Hảo, TT Trẻ Don Bosco (1) đồng giải ba.

Được biết, TT Trẻ Don Bosco là đơn vị đồng hành với Trường Trung cấp Kỹ thuật nghề Don Bosco có đến 3 sân bóng đá (cỏ tự nhiên) 7 người và phòng tập bóng bàn, sân bóng rổ, bóng chuyền,… phục vụ cho hơn 400 cán bộ, công nhân viên, học sinh của trường và gần 100 VĐV trẻ trên địa bàn các phường ven TP Vĩnh Long (khu vực Mỹ Thuận) thường xuyên tham gia tập luyện.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU