Không được khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng

Cập nhật, 06:17, Thứ Sáu, 23/08/2019 (GMT+7)

Tôi bất ngờ trở thành người làm chứng trong một vụ tranh chấp về dân sự. Nhưng người trong vụ việc này yêu cầu tôi đưa thêm một số bằng chứng theo tôi biết là giả mạo. Nếu tôi không nghe theo sẽ mất lòng, còn nếu tôi khai báo gian dối thì sẽ bị ảnh hưởng gì về sau không? Và, nếu tôi kiên quyết từ chối khai báo có được không?

L.T.M. (Long An)

Trả lời: Trường hợp này, với vai trò người làm chứng, anh nên cân nhắc kỹ và khai báo đúng sự thật. Bởi, từ chối khai báo, khai báo gian dối hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật khi làm chứng là một trong những hành vi được xem là cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng (quy định tại khoản 2 Điều 489 Bộ luật Tố tụng dân sự).

Theo điều luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ