Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Cập nhật, 13:33, Thứ Ba, 19/03/2024 (GMT+7)
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, góp phần tạo sự ổn định, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc, góp phần tạo sự ổn định, cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
Thời gian qua, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiều giải pháp trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm…
 
Qua đó, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.
 
Siết chặt quản lý, ổn định thị trường
 
Theo Cục QLTT tỉnh, thời gian qua, tình hình cung cầu hàng hóa tại tỉnh ổn định, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ truyền thống hoạt động bình thường, hàng hóa dồi dào, đa dạng, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến.
 
Trong năm 2023, các cơ sở kinh doanh trong tỉnh tuân thủ tốt các quy định của pháp luật, hàng hóa có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có nhãn hàng hóa đúng theo quy định.
 
Các đội QLTT tỉnh thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu đầu cơ, găm hàng; nguồn cung xăng dầu tại tỉnh đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
 
Qua đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2023 và trước, trong, sau Tết, Cục QLTT tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành kịp thời xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường.
 
Tham gia phối hợp tốt với Cơ quan Thường trực BCĐ 389 tỉnh, tham mưu kịp thời trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
 
Ông Lê Thanh Phong- Cục trưởng Cục QLTT tỉnh, cho biết: Hàng hóa vi phạm được phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua chủ yếu là các mặt hàng thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, đồ điện gia dụng, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng hóa đã qua sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ...
 
Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, do phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu không mới nhưng ngày càng tinh vi, dùng nhiều biện pháp ngụy trang cất giấu hàng hóa, vận chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau có tốc độ cao, gây nguy hiểm, cản trở cho cơ quan kiểm tra.
 
“Ngoài ra, thương mại điện tử phát triển, xuất hiện nhiều cá nhân, tổ chức lợi dụng đặc thù của hình thức này để kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ… ra thị trường. Trong khi các đối tượng vi phạm thường không có cửa hàng, địa chỉ cụ thể, sử dụng các dịch vụ vận chuyển, thu tiền hộ… gây khó khăn trong hoạt động quản lý, kiểm tra, xử lý”- ông Lê Thanh Phong thông tin thêm.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền
 
Theo ông Lê Thanh Phong, song song với hoạt động tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục QLTT tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, quản lý chặt chẽ địa bàn; đồng thời phối hợp thường xuyên với các ban, ngành trong công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý các vụ việc có liên quan.
 
Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm. Góp phần ổn định thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền văn minh thương mại.
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền văn minh thương mại.
Về định hướng trong thời gian tới, ông Lê Thanh Phong cho biết: Cục QLTT tiếp tục thực hiện các giải pháp trong công tác đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật thương mại; chống các hành vi sản xuất, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá, gian lận thương mại và trốn lậu thuế.
 
Trong đó, chú trọng việc kiểm tra hàng hóa kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp. Góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng lưu thông hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính.
Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 20/11/2023-29/2/2024, Cục QLTT tỉnh đã kiểm tra 144 vụ, phát hiện vi phạm và xử lý 131 vụ với 128 hành vi vi phạm, số tiền xử phạt hành chính 816.840.000đ, trị giá hàng hóa tịch thu 70.937.000đ, trị giá tang vật khắc phục hậu quả trên 3,2 tỷ đồng và buộc tiêu hủy 1.961 bao thuốc lá điếu nhập lậu (20 điếu/bao). Nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng.
Bài, ảnh: THẢO TIÊN
 
Các tin khác: