Trai làng cự cãi về pha đèn xe máy, thanh niên 18 tuổi bị đâm thủng phổi

Cập nhật, 21:52, Thứ Năm, 26/12/2019 (GMT+7)

 

Phần lưỡi dao dính máu được các đối tượng vứt lại hiện trường - Ảnh: Facebook
Phần lưỡi dao dính máu được các đối tượng vứt lại hiện trường - Ảnh: Facebook

Cự cãi trong việc xe máy bật đèn pha dẫn tới hỗn chiến, 4 trai làng lao vào nhau rượt đuổi, đâm chém nhau gây náo loạn khiến 1 thanh niên 18 tuổi bị đâm thủng phổi, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trưa ngày 26/12, ông Nguyễn Cảnh Công, Trưởng Công an xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ hỗn chiến khiến 1 thanh niên bị đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 25/12, tại tuyến đường huyện lộ nối từ huyện Can Lộc về huyện Lộc Hà đi qua thôn Đông Châu xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà. Lúc này, người dân bị một phen kinh hoàng khi thấy 4 thanh niên trai làng lao vào rượt đuổi, đâm chém gây náo loạn cả tuyến đường.

 

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước đó giữa hai bên có xảy ra xích mích vì xe máy bật đèn pha, sau đó thách thức rồi lao vào ẩu đả. Những thanh niên này là người của xã Hồng Lộc đi chơi về. Hậu quả, anh Hồ Sỹ Hưng (SN 2000, trú tại xã Hồng Lộc, huyện Can Lộc bị đối thủ dùng 1 con dao tự chế đâm thủng phổi, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch" - ông Công cho biết.

Gây án xong, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra, truy bắt các đối tượng.

Theo Bảo Anh/NLĐO