Liên tục trộm cắp kiếm tiền mua... ma túy

Cập nhật, 07:57, Thứ Tư, 26/10/2016 (GMT+7)

Để có tiền mua ma túy sử dụng, Hà Thanh Liêm (SN 1971- trú ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành- Đồng Tháp) nhiều lần trộm cắp và trong thời gian chờ xử lý lại tiếp tục tái phạm.

Sau 2 lần bị TAND TP Sa Đéc và huyện Châu Thành (Đồng Tháp) phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”, Hà Thanh Liêm trở về địa phương lại lén lút sử dụng ma túy nên tiếp tục đi trộm để kiếm tiền giải quyết cơn ghiền.

Sáng sớm 24/5/2016, Liêm đi bộ từ nhà ra QL80 tìm tài sản trộm. Khi thấy cổng chính Công ty TNHH 1TV xây dựng- cơ khí Ngọc Có (ở ấp Tân Lộc, xã Tân Nhuận Đông) không đóng, Liêm lẻn vào khu vực nhà kho phát hiện xe gắn máy 66F7-2657 có gắn chìa khóa xe mà không có ai trông giữ, liền dẫn xe ra nổ máy chạy đến TP Vĩnh Long tìm nơi tiêu thụ.

Liêm đến đường Lê Thái Tổ (Phường 2- TP Vĩnh Long) gạ bán xe cho một người sửa xe đạp với giá 1 triệu đồng. Do xe không có giấy tờ nên người này từ chối không mua. Một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ) ngồi uống cà phê trên vỉa hè gần đó thấy vậy đã đồng ý mua xe 66F7-2657 giá 700.000đ. Bán xe xong, Liêm đi bộ đến chợ Kinh Cụt (Phường 1) mua ma túy đem về nhà sử dụng và tiêu xài hết số tiền này.

Ngày 26/5/2016, khi Công an huyện Châu Thành mời làm việc, Liêm thừa nhận hành vi trộm xe gắn máy và trong thời gian xác minh làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh Liêm về chờ xử lý.

Nhưng mới về ngày trước, sáng hôm sau Liêm lại đón xe buýt đến Vĩnh Long tiếp tục trộm. Liêm đi bộ vào Hẻm 9 trên đường Hoàng Thái Hiếu (Phường 1- TP Vĩnh Long) thấy cặp hông nhà bà Huỳnh Thanh Hương có dựng xe đạp, cửa rào không đóng liền vào dẫn xe ra thì bị em trai bà Hương phát hiện tri hô, bắt giữ giao công an.

Kết luận định giá xe gắn máy 66F7-2657 trị giá 4 triệu đồng, xe đạp 560.000đ, tổng giá trị tài sản Liêm chiếm đoạt hơn 4,5 triệu đồng. Hiện không thu hồi được xe gắn máy, chủ xe yêu cầu Liêm bồi thường; còn xe đạp đã được thu hồi trả cho bị hại.

Do Liêm có 2 tiền án tội trộm chưa được xóa án tích lại tiếp tục tái phạm nên hành vi trộm xe đạp ngày 27/5/2016 của Liêm đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Hà Thanh Liêm về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Sau khi Công an TP Vĩnh Long khởi tố vụ án, Viện KSND huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã chuyển hồ sơ vụ Liêm trộm xe gắn máy 66F7-2657 đến Cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long nhập chung 2 vụ án để xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Liêm khai do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã nhiều lần trộm cắp. Bị cáo nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là sai nhưng vì động cơ vụ lợi vẫn cố ý thực hiện. Hành vi này thể hiện sự xem thường luật pháp, thuộc trường hợp tái phạm và phạm tội nhiều lần nên cần xử nghiêm. HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Hà Thanh Liêm 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

 

 

DIỄM PHƯỢNG