Trộm xe bị bắt

Cập nhật, 13:25, Thứ Sáu, 28/02/2014 (GMT+7)

Khoảng 23 giờ 15 ngày 6/11/2013, chị Đặng Thị Mai- nhân viên Công ty TNHH MTV Công trình công cộng Vĩnh Long dựng xe gắn máy 64H4-0460 tại dải phân cách đường Lê Lai và dùng dây xích khóa bánh xe sau lại rồi đi quét rác.

Khoảng 00 giờ 20, Nguyễn Văn Dũ (SN 1993- ngụ ấp Long Tân, xã Long An- Long Hồ) đi xe đạp ngang phát hiện xe 64H4-0460 không người giữ liền nảy sinh ý định trộm. Dũ dựng xe đạp trên vỉa hè rồi cầm chìa khóa xe đạp đi đến chỗ xe gắn máy.

Thấy bánh sau xe 64H4-0460 khóa bằng dây xích, Dũ lấy chìa khóa xe đạp mở ổ khóa dây xích nhưng không được. Lúc này, chị Mai quét rác ngang, Dũ sợ bị phát hiện nên bỏ vào vỉa hè. Khoảng 15 phút sau, Dũ trở lại mở khóa tiếp vẫn không được nên đẩy xe vào lề tìm cách mở khóa thì bị bảo vệ Siêu thị Coop.mart Vĩnh Long phát hiện tri hô, bắt Dũ giao Công an Phường 1.

Kết luận định giá xe gắn máy của chị Mai trị giá 3,5 triệu đồng. Chị Mai đã nhận lại xe và xin giảm nhẹ hình phạt cho Dũ. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long sáng 24/2/2014 đã tuyên án sơ thẩm phạt Dũ 9 tháng tù treo tội “Trộm cắp tài sản”.

PHƯỢNG NGÂN