Cờ bạc “nở rộ” dịp tết

Cập nhật, 07:58, Thứ Năm, 06/02/2014 (GMT+7)

Đá gà, đánh bài, lắc bầu cua,… ăn thua bằng tiền là một hình thức cờ bạc pháp luật nghiêm cấm nhưng không ít người lại chọn làm trò tiêu khiển trong ngày tết, nhất là ở nông thôn, tệ nạn này “nở rộ” trên “từng cây số”.


Nam nữ thanh niên chơi bài tại một điểm du lịch.


Tết là dịp để mọi người sum họp, vui vầy cùng người thân, nhưng bên cạnh những hoạt động vui chơi lành mạnh vẫn còn không ít người xem cờ bạc là trò tiêu khiển.

Anh Nguyễn Văn T. (ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) sau khi cùng nhóm bạn lai rai đã gầy sòng đánh bạc ngay trước thềm nhà. Anh T. bảo: “Bạn bè gặp nhau đánh vài ván cho vui, mỗi bàn ăn thua 10.000- 20.000đ chứ đâu có nhiều. Mấy ngày này, thăm họ hàng xong rảnh rang không nhậu thì đánh bài chơi chứ biết làm gì”.

Dọc tuyến đường Phan Văn Năm thuộc phường Cái Vồn và phường Thành Phước (TX Bình Minh), nhiều tốp nam nữ và cả trẻ em “tụm năm, tụm bảy” lắc bầu cua, đặt lô tô, đánh bài cào,… nói cười “inh ỏi” như một thú vui ngày tết.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng- Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết, công an các địa phương trong tỉnh triển khai kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm từ ngày 16/12/2013 đến 28/2/2014. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân vui xuân lành mạnh, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nên số vụ vi phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm so cùng kỳ”.

Nhờ làm tốt công tác tuần tra, quản lý đối tượng của lực lượng công an và ý thức chấp hành pháp luật của người dân nên số vụ vi phạm về tệ nạn xã hội trên địa bàn được phát hiện so tết năm 2013 giảm 7 vụ, 56 đối tượng. Tuy nhiên, số vụ và số người tham gia các trò chơi mang tính chất cờ bạc dịp tết năm nay vẫn còn ở mức cao.

 Cụ thể, từ 28 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Giáp Ngọ, cả tỉnh phát hiện 26 vụ, 135 đối tượng đá gà, đánh bài, chơi tài xỉu, số đề,... Tang vật thu giữ gồm 48 con gà, 9 bộ bài và hơn 73,5 triệu đồng. Địa phương có số vụ cờ bạc phát hiện nhiều nhất là Bình Tân (9 vụ), Vũng Liêm (6 vụ), Mang Thít (4 vụ), TP Vĩnh Long (4 vụ),…

Ngoài số vụ vi phạm có số tiền ăn thua lớn bị lập biên bản chờ xử lý nêu trên, công an các địa phương còn giải tán 164 tụ điểm cờ bạc nhỏ lẻ và nhiều điểm cờ bạc “ngẫu hứng” tại gia, các điểm du lịch vườn chưa được cơ quan chức năng phát hiện. Ở nông thôn, người đánh bạc công khai ngay trước nhà, trong quán hoặc vườn cây, ven đường,… đâu đâu cũng thấy trẻ, già “tụm bảy, tụm năm” sát phạt.

Trên con đường quê dẫn đến một số điểm du lịch ở cù lao An Bình (Long Hồ), nhiều điểm đánh bài ăn thua bằng tiền diễn ra rôm rả giữa “thanh thiên bạch nhật”. Tại vườn cây mát mẻ của một điểm du lịch, nhiều bạn trẻ đã gầy sòng đánh bài tại chỗ nhưng chủ vườn vẫn “ngó lơ”.

Cứ thế, người đến sau thấy người tới trước “chơi vui” đã “bắt chước” làm theo khiến cả khu vườn nhìn đâu cũng thấy… cờ bạc. Không chỉ có người lớn bị ảnh hưởng mà một nhóm thiếu niên độ chừng 13-14 tuổi được cha mẹ cho đến đây vui xuân cũng hào hứng “gom tiền lì xì, chạy ra cổng mua bài vô sát phạt”. Lúc chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, một cậu bé còn cười tươi đưa lá bài tây ra bảo: “Cô ơi, đợi con 9 nút hãy chụp”.

Ai dám chắc sau những ván bài vui trong ngày tết, những đứa trẻ mới lớn ấy sẽ không rủ nhau “vui vài lần nữa”. Do đó, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “những trường hợp cờ bạc đủ yếu tố xử lý theo pháp luật sẽ bị xử nghiêm để răn đe”.

Thiết nghĩ, bên cạnh việc xử nghiêm cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức được những tác hại của trò đỏ đen, tự phòng tránh và giáo dục con cháu cùng tránh xa tệ nạn không chỉ trong ngày tết mà cả những ngày thường.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG