Ra đồng đầu năm

Cập nhật, 08:25, Thứ Ba, 16/02/2016 (GMT+7)

Sau những ngày tết, nông dân tất bật trở lại công việc đồng áng. Nơi thu hoạch lúa, nơi thu hoạch khoai, cày, xới đất đai gieo sạ vụ rau màu mới,… trong điều kiện thời tiết thuận lợi, hy vọng một năm làm ăn thuận lợi.

Nông dân Bình Tân thu hoạch khoai lang.
Nông dân Bình Tân thu hoạch khoai lang.

 

“Xuất hành” đầu năm

Tờ mờ sáng mùng 4 tết, dọc Đường tỉnh 905 thuộc xã Tân Phú (Tam Bình) lúa đã chín vàng đồng. Anh Nguyễn Văn Thắng ngồi uống trà với mấy ông hàng xóm, nhìn ruộng lúa vàng tươi cười, khoe: “Năm nay lúa êm lắm nghen. Tui bấm mấy bông, ước tính không dưới 40 giạ một công đâu!”

Ăn “ba hột cơm”, anh tất tả lội ra đồng thăm lúa, sẵn tiện có máy gặt kêu luôn, để ra tết là thu hoạch.

Vợ anh lục đục trong bếp mần con gà dặn dò: “Nhớ lựa máy gặt êm êm nghe ông, cắt kỹ để ít sót lúa chớ mùa trước hao hụt quá trời”. Gia đình anh Thắng làm hơn chục công ruộng. Mấy năm gần đây nhờ máy gặt đập liên hợp nên tới mùa không phải chạy vạy ngược xuôi kêu thợ cắt lúa như trước.

Do đây là vụ lúa có năng suất, chất lượng và giá bán thường cao nhất trong năm nên phần lớn nông dân đều rất phấn khởi. Nhờ thời tiết khô ráo nên việc thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp khá phổ biến, giá cả cũng trên dưới mức 350.000 đ/công.

Cũng chọn ngày mùng 4 tết để “xuất hành” đầu năm, bác Cao Văn Trấn ở huyện Chợ Mới (An Giang) đã thức dậy từ sớm, lọ mọ mần gà để chuẩn bị cúng đất đai, ông bà. Gia đình bác Ba Trấn làm hơn 50 công ruộng.

Những năm trước, khi tết chưa hạ nêu là phải chạy đôn, chạy đáo tìm thợ gặt lúa. Nhưng năm nay thì khác, bác Ba vừa bỏ ra trên 500 triệu đồng mua máy gặt đập liên hợp với dụng ý vừa làm lúa nhà vừa có thể “chạy đồng” lân cận.

Độ mùng 2 tết, nhiều cánh đồng lúa miệt Lai Vung (Đồng Tháp) đã chín vàng, hàng chục máy gặt đập làm cũng không xuể, nên “sau khi cúng đầu năm, bác sẽ chuyển máy sang qua đó làm lấy ngày luôn”- bác Ba cho biết.

Kỳ vọng làm ăn thuận lợi

Đầu năm anh Lê Văn Trung- Giám đốc Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (Bình Tân) đã đón tin vui từ việc một công ty ở Long An đặt vấn đề mua đậu bắp xanh với số lượng lớn. Vì vậy, “từ mùng 6, tui đã họp xã viên lại nắm cụ thể diện tích bao nhiêu để cân đối sản lượng mới dám ký hợp đồng chính thức”- anh Trung cho hay.

Rải rác trên cánh đồng khoai lang dọc Đường tỉnh 908, từ hôm mùng 6 tết đã thấy nông dân ra đồng thu hoạch khoai lang. Từ trước Tết Nguyên đán, giá khoai bắt đầu nhích lên, đạt mức 800.000 đ/tạ (60kg).

Tuy vậy, theo Phòng Nông nghiệp- PTNT Bình Tân, năm nay nông dân thực hiện khá tốt việc trồng rải vụ và không còn tập trung trồng một giống nên hy vọng không còn cảnh rớt giá như những năm trước.

Những ngày qua, Vĩnh Long xuất hiện nhiều sương mù, theo Trung tâm Khí tượng- Thủy văn tỉnh, nguyên nhân là do lặng gió, quang mây tạo ra độ ẩm trong không khí cao, tạo sương mù.

Thời tiết này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nông dân. Các loại bệnh như nấm, sâu hại phát triển nhanh. Trên lúa dễ gây bệnh sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn lá, rầy nâu… vì thế, ngành nông nghiệp khuyến cáo cần thường xuyên thăm đồng, kiểm tra ruộng lúa để có biện pháp phòng chống kịp thời.

Nông dân kỳ vọng năm mới làm ăn thuận lợi.
Nông dân kỳ vọng năm mới làm ăn thuận lợi.

Anh Tống Minh Châu (xã Tân Phú- Tam Bình) nói, “thời tiết, sâu bệnh bây giờ được báo đài thông tin mỗi ngày, nên mần ruộng cũng dễ lắm”. Từ đầu vụ đến nay thời tiết thuận lợi nên năng suất lúa vụ này bình quân hơn 40 giạ/công tầm lớn. Thương lái đã đồng ý mua lúa IR50404 với giá 4.800 đ/kg, trừ chi phí còn lời kha khá.

Tại “làng lúa thơm Jasmine” Thiện Mỹ (Trà Ôn), nông dân đang nức lòng vì trúng mùa. Và, giá bán lại còn... “thơm” hơn lúa! Hàng năm từ mùng 10 tháng Chạp, trà lúa thơm vụ Đông Xuân “mở đồng”.

Dọc QL54, những thảm lúa thơm trĩu hạt trải vàng. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng giống lúa chất lượng nên nông dân nơi đây thu hoạch bình quân hơn 1 tấn/công. So với các loại lúa thường thì lúa thơm Jasmine có giá bán cao hơn từ 600 đến 800 đ/kg.

Địa phương đang có kế hoạch xây dựng thương hiệu cho giống lúa này. Tuy nhiên, để làm được, ngành nông nghiệp đang vận động nông dân liên kết sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm thật ổn định.

Bài, ảnh: HOÀNG MINH

 

Các tin khác: