Huyện Vũng Liêm

Phát triển xứng đáng với niềm tự hào truyền thống

Cập nhật, 18:12, Thứ Bảy, 13/02/2016 (GMT+7)
 Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm

Những thành tựu đạt được sau 30 năm đổi mới, Đảng, Nhà nước tiếp tục tập trung cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đối với Vũng Liêm, việc đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp; thương mại- dịch vụ làm nền tảng xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị, được xem là khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

Sắp xếp lại sản xuất nông nghiệp

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vũng Liêm chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân và tính chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới.

Giữ vững và nâng chất các tiêu chí đã đạt, phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 12 xã; các xã còn lại đạt từ 14 tiêu chí trở lên.

Trong đó, đặt trọng tâm vào đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn,...

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng trị giá sản xuất nông nghiệp- thủy sản 3%/năm, tăng giá trị sản xuất năm 2020 đạt 200 triệu đồng/ha/năm, chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm trồng trọt, tăng chăn nuôi và dịch vụ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người thứ tư từ phải qua) thăm cánh đồng mẫu ở Vũng Liêm. Ảnh Dương Thu
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (người thứ tư từ phải qua) thăm cánh đồng mẫu ở Vũng Liêm. Ảnh Dương Thu

Ổn định diện tích lúa 38.000ha, tăng diện tích cánh đồng mẫu lên 8.000ha. Mở rộng diện tích trồng rau màu lên 5.300ha, chú ý phát triển màu lương thực, sản xuất rau an toàn, giữ diện tích cây lác 350ha, cải tạo cơ bản vườn kém hiệu quả, hình thành vùng sản xuất tập trung chuyên canh một số loại cây ăn trái có giá trị ở các xã: Thanh Bình, Quới Thiện, Quới An, Tân Quới Trung, Trung Chánh.

Phát triển cây ca cao. Ảnh: Minh Thái
Phát triển cây ca cao. Ảnh: Minh Thái

Phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô trang trại. Phấn đấu đàn bò đạt 30.000 con, đàn heo 90.000 con, đàn gia cầm 1,5 triệu con. Khuyến khích nông dân tận dụng mặt nước mương vườn, ruộng lúa, bãi bồi ven sông để nuôi, nhử thủy sản 2.200ha.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là công nghệ sinh học, đảm bảo 95% lượng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đưa vào sản xuất đạt tiêu chuẩn.

Xây dựng các mô hình sản xuất tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, bao tiêu sản phẩm nông nghiệp. Xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu và mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP,...

Cánh đồng mẫu Vũng Liêm. Ảnh: Dương Thu
Cánh đồng mẫu Vũng Liêm. Ảnh: Dương Thu

Hướng đến đô thị loại IV

Vũng Liêm có lợi thế là vị trí cửa ngõ phía Đông có QL53 và các đường tỉnh 902, 907 đi qua, có Khu lưu niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và trong tương lai là Bảo tàng Nông nghiệp được đầu tư xây dựng.

Đây là những điều kiện thuận lợi để thị trấn phát triển dịch vụ- thương mại- du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Từ những đặc điểm nổi bật đó, định hướng chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển đô thị và nhà ở Vĩnh Long giai đoạn 2010- 2015, được UBND tỉnh phê duyệt, BCH Đảng bộ huyện Vũng Liêm đã lãnh- chỉ đạo và tổ chức thực hiện đến nay đạt được một số kết quả khả quan.

Trước hết là công tác tuyên truyền đã làm chuyển biến rõ rệt, bước đầu nhận được sự đồng thuận cao trong nội bộ Đảng và quần chúng; cụ thể nhân dân đã xác định được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng thị trấn Vũng Liêm lên đô thị loại IV, đã có 153 hộ gia đình đóng góp 36.543m2 đất trị giá hàng chục tỷ đồng, di dời 90 căn nhà để xây dựng các công trình phúc lợi trị giá 1,32 tỷ đồng.

Về kiến trúc cảnh quan đô thị, đã xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, hình thành mới 2 khu dân cư tập trung tại ấp Trung Tín và Phong Thới với tổng diện tích là 8.724m2; 19/36 hẻm dân sinh được bê tông hóa, đạt 52,7%; trục đường chính của thị trấn là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được nâng cấp vỉa hè, cải tạo cảnh quan cây xanh, đèn trang trí.

Đến nay, thị trấn Vũng Liêm đạt 57,1/100 điểm so với tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Do đó, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, quyết tâm đưa thị trấn Vũng Liêm lên đô thị loại IV, đáp ứng vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, Vũng Liêm cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động về ý nghĩa và tầm quan trọng xây dựng thị trấn Vũng Liêm trở thành đô thị loại IV, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân.

Tập trung phát triển kinh tế tạo động lực để phát triển đô thị, triển khai tái cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch theo hướng đô thị.

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, Vũng Liêm kiến nghị cần tập trung nguồn lực, đầu tư ngân sách cho thị trấn Vũng Liêm xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật phấn đấu trong năm 2016 đạt 70 điểm theo tiêu chí của Bộ Xây dựng, đủ điều kiện phê duyệt đề án công nhận thị trấn Vũng Liêm là đô thị loại IV.

Tỉnh và Trung ương cần ưu tiên bố trí vốn xây dựng các công trình đã được phê duyệt như: Bảo tàng Nông nghiệp, Trường THPT Nguyễn Hiếu Tự, Trung tâm thương mại, hệ thống đường giao thông nội ô của thị trấn Vũng Liêm nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương.

Huyện tiếp tục tạo quỹ đất hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật nhằm chủ động bố trị tái định cư cho các hộ gia đình ảnh hưởng bởi các công trình đô thị. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho thị trấn Vũng Liêm.

Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử- văn hóa, quê hương của những nhân vật kiệt xuất của đất nước, Vũng Liêm tiếp nối và phát huy những giá trị tinh thần vô giá đó vào công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cùng với tinh thần chủ động, không ngừng sáng tạo toàn Đảng bộ, quân và dân Vũng Liêm đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi lnghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015- 2020.

 


Bên cạnh đó là gắn với phong trào xây dựng “thị trấn sáng- xanh- sạch đẹp” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, vệ sinh môi trường từng bước có sự chuyển biến tích cực, ô nhiễm do chăn nuôi trong khu dân cư dần được cải thiện, công tác thu gom vận chuyển rác thải được thực hiện kịp thời không để ứ đọng ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Đến nay chất thải rắn trong toàn thị trấn thu gom là 45%, trong đó khu vực nội thị là 85% (tiêu chí đô thị loại IV là đạt từ 70- 80%).

 

Các tin khác: