Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư hốc miệng

Cập nhật, 15:06, Thứ Sáu, 22/03/2024 (GMT+7)

Tôi hút thuốc lá năm 19 tuổi, nay tôi 30 tuổi và bị nghiện thuốc lá. Bác sĩ tư vấn giúp, có phải hút thuốc lá lâu năm sẽ bị ung thư hốc miệng và hút thuốc lá bao lâu thì sẽ bị ung thư?

Nguyễn Văn Long

(Xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình)

Trả lời:

Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Do thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây ung thư hốc miệng. Số lượng thuốc lá hút mỗi ngày càng nhiều, thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng cao. Nếu hút trên 10 điếu thuốc lá/ngày, thời gian hút liên tục trên 10 năm thì nguy cơ ung thư hốc miệng tăng gấp đôi so với người hút ở liều lượng thấp hơn. Nguy cơ mắc ung thư sẽ tăng cao nếu hút thuốc lá kèm với tiêu thụ nhiều rượu, bia.

Do đó, người có thói quen hút thuốc cần cố gắng bỏ để tránh nguy hại cho sức khỏe. Để cai thuốc lá, đòi hỏi sự kiên nhẫn và nghị lực của bản thân. Nên khám răng miệng định kỳ mỗi 6 tháng để phát hiện sớm các bất thường trên niêm mạc miệng nếu có.

BS PHAN GIA HOÀNG

(Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long)