2 bệnh lưu hành giảm trong tuần cuối năm 2018

Cập nhật, 13:52, Thứ Sáu, 04/01/2019 (GMT+7)

Báo cáo tuần 52- tuần cuối cùng năm 2018 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế cho biết, 2 bệnh truyền nhiễm sốt xuất huyết và tay chân miệng có số mắc giảm. Cụ thể với 12 ca bệnh, sốt xuất huyết giảm 33% so tuần trước; với 51 ca bệnh, tay chân miệng giảm 31%.

Cộng dồn 2 bệnh trong 52 tuần, sốt xuất huyết có 1.385 ca, tay chân miệng có 2.640 ca; lần lượt giảm so 1.738 ca sốt xuất huyết và 2.955 ca tay chân miệng ở năm 2017. Tuy vậy tới hết năm 2018, báo cáo đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong ở 2 bệnh này. Còn năm trước đó không có tử vong.

Bệnh tay chân miệng xuất hiện trên dưới 10 năm qua, cùng với sốt xuất huyết là 2 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại tỉnh hiện nay và gây bệnh chủ yếu ở trẻ em.

Giữ vệ sinh cá nhân (tay, chân, miệng) và trong ăn uống, chăm sóc trẻ là cách để phòng bệnh tay chân miệng. Tương tự, diệt muỗi, diệt lăng quăng, hạn chế môi trường sống của lăng quăng để phát sinh muỗi, tránh bị muỗi chích là cách phòng sốt xuất huyết.

TƯỜNG VÂN