Bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa

Cập nhật, 09:08, Thứ Tư, 02/01/2019 (GMT+7)

 

Người cao tuổi đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Triều An- Loan Trâm.
Người cao tuổi đến khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Triều An- Loan Trâm.

Thời tiết những ngày cuối năm bắt đầu chuyển lạnh và đây cũng là thời điểm khiến nhiều người đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi không kịp thích nghi dễ bị vi trùng, siêu vi trùng xâm nhập gây bệnh.

Đặc biệt là những người có sẵn bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp thì càng dễ bị vi trùng, siêu vi trùng xâm nhập gây bệnh.

Theo BS CK1 Bùi Quang Tân (Bệnh viện Đa khoa Triều An- Loan Trâm), những người mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường hay xương khớp khi thời tiết theo mùa thì rất dễ mắc bệnh truyền nhiễm và nguy cơ diễn biến bệnh nặng tăng lên.

Để bảo vệ tốt sức khỏe khi thời tiết chuyển mùa, người dân cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục thường xuyên. Riêng trẻ nhỏ và người có tuổi cần giữ ấm tránh bị nhiễm lạnh.

Đối với bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính cần duy trì phác đồ điều trị của bác sĩ. Bên cạnh đó, những bệnh có vắc xin, mọi người cũng cần tiêm chủng phòng bệnh vì đây là một trong những biện pháp hiệu quả bảo vệ sức khỏe hiện nay.

Tin, ảnh: SÔNG TRĂNG