Xem xét khen thưởng cho tàu ngư dân cứu 22 ngư dân Philippines

Cập nhật, 13:41, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

Ngày 17/6, Sở Nông nghiệp & PTNT Tiền Giang cho biết, tàu cá cứu 22 ngư dân Philippines là của ngư dân Ngô Văn Thẻng, hành nghề lưới rê, trú tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

Tàu cá của ngư dân Philippines được kéo vào bờ sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc ở biển Đông tối 9-6 - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH
Tàu cá của ngư dân Philippines được kéo vào bờ sau vụ va chạm với tàu Trung Quốc ở biển Đông tối 9/6 - ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trong tuần qua, dư luận Philippines sục sôi khi tàu cá Gem-Ver 1 của nước này bị tàu Yuemaobinyu 42212 (Trung Quốc) đâm chìm ở khu vực bãi Cỏ Rong thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thông tin từ ngư dân Philippines nói rõ rằng 22 ngư dân của họ bị tàu Trung Quốc bỏ mặc sống chết trên biển, may mắn được tàu cá Việt Nam cứu.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Tiền Giang, tàu cá cứu 22 ngư dân Philippines mang biển kiểm soát TG -90983 TS của ngư dân Ngô Văn Thẻng, hành nghề lưới rê, trú tại xã Bình Xuân, thị xã Gò Công (Tiền Giang). 

Khi tàu đánh bắt của ngư dân Philippines gặp nạn, ông Thẻng và những người trên tàu đã cứu những ngư dân nước bạn. Sau đó ông Thẻng đã báo cáo vụ việc với lực lượng chức năng trên biển của Việt Nam. Các ngư dân Philippines đã được bàn giao phía Philippines.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Tiền Giang cho biết, hiện tàu của ngư dân Ngô Văn Thẻng vẫn còn trên biển để đánh tiếp tục đánh bắt. 

Trả lời báo chí chiều 17/6, ông Phạm Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông Tiền Giang xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh để khen thưởng, biểu dương cho ngư dân Ngô Văn Thẻng.

Theo TTO