Kết quả kỳ thi lớp 10 phổ thông năm học 2019- 2020: Thí sinh cao điểm nhất đạt 28,75 điểm

Cập nhật, 12:20, Thứ Ba, 18/06/2019 (GMT+7)

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông, năm học 2019- 2020, thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn nhất là em Ngô Nhật Linh (trường THCS Lê Quý Đôn) với tổng điểm môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán là 28,75 điểm.

 Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thí sinh làm thủ tục dự thi vào trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, còn có em Đỗ Lê Tùng Nhân (THCS Thị trấn Cái Nhum) và em Phạm Huỳnh Mỹ Anh (THCS Lê Quý Đôn) cùng đạt 28,50 điểm.

Theo Sở GD- ĐT, kết quả chấm thi các môn theo đề thi chung có số bài thi đạt từ điểm trung bình trở lên như sau: môn Ngữ văn có 7.178/11.254 bài (đạt 63,78%); môn Tiếng Anh có 5.513/11.253 bài (đạt 48,46%); môn Toán có 6.853/11.252 bài (đạt 60,90%).

Các thí sinh được đề nghị chấm phúc khảo. Riêng trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và trường Phổ thông Dân tộc nội trú sẽ thực hiện tuyển sinh vào cuối tháng 6 sau khi có kết quả phúc khảo. Các thí sinh không trúng tuyển vào 2 trường này sẽ được chuyển sang tuyển sinh lớp 10 THPT cùng với các thí sinh khác.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY