Mở đợt cao điểm giữ trật tự, an toàn giao thông

Cập nhật, 13:59, Thứ Ba, 20/06/2017 (GMT+7)

Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toan giao thông (ATGT), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Vĩnh Long vừa mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ thường xuyên mở đợt cao điểm giữ trật tự, an toàn giao thông.
Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ thường xuyên mở đợt cao điểm giữ trật tự, an toàn giao thông.

Đợt cao điểm tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông như: Chạy quá tốc độ quy định; vượt sai quy định; chở hàng quá khổ, quá trọng tải, quá số người quy định; sử dụng rượu bia tham gia giao thông;

không có giấy phép lái xe; đi vào đường ngược chiều hoặc vào đường cấm; không  chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; đón trả khách nơi cấm dừng, cấm đổ, nơi đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất... đây là những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông.

Đặc biệt là hành vi tụ tập và cổ vũ đua xe, chạy xe tốc độ cao gây mất trật tự ATGT và các đối tượng lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động phạm tội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trong năm 2017.

Tin, ảnh: NGỌC LỄ- HÙNG HẬU