Hội thi Mỹ thuật và Âm nhạc ngành giáo dục năm 2015

Trao giải cho 16 tác phẩm xuất sắc

Cập nhật, 07:49, Chủ Nhật, 22/11/2015 (GMT+7)

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Hội Văn học Nghệ thuật phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức hội thi trên.

Đã có 49 tác phẩm (cả 2 loại hình) từ 44 giáo viên gửi dự thi. Qua 2 vòng chấm (sơ tuyển và xét giải), Hội đồng giám khảo đã chọn 16 tác phẩm đạt giải (2 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích). Giải nhất môn Mỹ thuật thuộc về cô Lê Đỗ Lan Anh- Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (TP Vĩnh Long).

Giải nhất môn Âm nhạc thuộc về cô Hứa Thị Ngọc Tuyền- Trường Tiểu học Chánh Hội B (Mang Thít).

Huyện Mang Thít dẫn đầu toàn tỉnh khi đạt tổng số 6 giải, gồm 4 giải âm nhạc (1 giải nhất, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích), 2 giải mỹ thuật (1 giải nhì, 1 giải khuyến khích). Kế tiếp là TP Vĩnh Long đạt 5 giải, gồm 3 giải mỹ thuật (1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích) và 2 giải khuyến khích môn Âm nhạc.

Theo đánh giá của Phó Chủ tịch Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh- Trần Thanh Sơn, các tác phẩm đã thể hiện tốt những tâm tình suy nghĩ, hoạt động của quý thầy cô, học sinh qua từng nét vẽ, màu sắc và ca từ, âm hưởng.

Đây là nguồn lực sáng tác rất lớn cho nghệ thuật tỉnh nhà, đồng thời giúp cho các trường có cơ sở hướng dẫn, tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động ngoại khóa góp phần cho giáo dục toàn diện học sinh.

Trần Hoàng Túy