Phố đi bộ TP Vĩnh Long: Cần giải pháp để tránh ùn tắc giao thông

Cập nhật, 12:12, Thứ Bảy, 24/02/2018 (GMT+7)

 

Người tham gia giao thông ngỡ ngàng khi đường giao thông bị rào cản.
Người tham gia giao thông ngỡ ngàng khi đường giao thông bị rào cản.

Phố đi bộ TP Vĩnh Long được khai trương vào tối qua (23/2/2018) đã tạo thêm điểm phục vụ du lịch cho du khách và góp phần nâng cao đời sống, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của người dân địa phương.

Phố đi bộ được bố trí tại quảng trường và 3 tuyến đường ở Phường 1 gồm: đường Lê Lai- đoạn từ giao lộ với đường Nguyễn Thị Út đến đường Tô Thị Huỳnh; đường Nguyễn Thị Út- đoạn từ giao lộ đường Trưng Nữ Vương đến đường Hưng Đạo Vương; đường Tô Thị Huỳnh- đoạn từ giao lộ Hưng Đạo Vương đến đường Trưng Nữ Vương.

Có mặt tại phố đi bộ lúc 17 giờ chiều ngày khai trương chúng tôi chứng kiến không ít người tham gia giao thông vô cùng bất ngờ khi điều khiển phương tiện từ đường Hưng Đạo Vương và đường 30/4 qua cầu Cái Cá bị chặn, buộc quay đầu lại đường Hưng Đạo Vương ra đường 3/2, trở về đường Trưng Nữ Vương mới qua được cầu Cái Cá.

Nhiều phương tiện xe tải, xe khách, taxi lưu thông hướng từ đường Trần Đại Nghĩa qua Hưng Đạo Vương thẳng ra đường Tô Thị Huỳnh như thông thường phải xoay trở quay đầu trở lại, làm giao thông tại giao lộ đường Tô Thị Huỳnh- Phan Bội Châu- Hưng Đạo Vương trở nên rối loạn.

Trong khi đường Tô Thị Huỳnh bị ngăn lại bất ngờ, nhưng không có biển báo hướng dẫn cho người tham gia giao thông đường qua cầu Cái Cá sang Phường 2.

 Sau khi bị ngăn đường bất ngờ người điều khiển xe máy quay đầu đột ngột gây rối trật tự an toàn giao thông.
Sau khi bị ngăn đường bất ngờ người điều khiển xe máy quay đầu đột ngột gây rối trật tự an toàn giao thông.

Vấn đề “đáng bàn” ở đây là đường Tô Thị Huỳnh là tuyến duy nhất để phương tiện lưu thông từ các tuyến đường Lê Văn Tám, Trưng Nữ Vương, Hưng Đạo Vương, 30/4- 1/5- Phan Bội Châu để qua cầu Cái Cá, sang Phường 2.

Việc ngăn phương tiện tham gia giao thông đường Tô Thị Huỳnh- đoạn từ giao lộ Hưng Đạo Vương đến đường Trưng Nữ Vương làm phố đi bộ là làm đứt mạch giao thông thông suốt của 2 tuyến đường khá quan trọng.

Đó là tuyến Hưng Đạo Vương, bắt đầu từ QL57 (Phường 4) vào đường Trần Đại Nghĩa đi thẳng một mạch qua Hưng Đạo Vương đến đường Tô Thị Huỳnh qua cầu Cái Cá, đây là tuyến quan trọng tương đương với tuyến đường Phạm Thái Bường- Trưng Nữ Vương; tuyến đường 1/5 (chợ Vĩnh Long) cũng bắt đầu từ QL57 vào Trần Phú, qua cầu Lầu sang đường 30/4- 1/5- Phan Bội Châu- Tô Thị Huỳnh qua cầu Cái Cá, tuyến này phương tiện xe 2 bánh rất đông do từ chợ Vĩnh Long ra và đặc biệt có bến khách ngang sông từ Vĩnh Long- An Bình, đồng thời phương tiện ô tô chở khách du lịch từ các nơi đến. 

Vậy, khi ngăn đường Tô Thị Huỳnh không cho phương tiện tham gia giao thông thì đường Hưng Đạo Vương sẽ trở nên quá tải bởi đường hẹp lại phải lưu thông 2 chiều.

Điều bất cập thứ hai, khi người tham gia giao thông từ tuyến đường Phạm Thái Bường- Trưng Nữ Vương muốn đến bến khách ngang sông An Bình buộc phải qua cầu Cái Cá sang Phường 2, rồi vòng lại Phường 1, vào đường Hưng Đạo Vương mới đến được bến khách ngang sông An Bình.

Buộc phải quay lại, người tham gia giao thông vào đường Nguyễn Thị Út qua đường Trưng Nữ Vương nhưng cũng bị ngăn nên buộc phải cho phương tiện leo lề…
Buộc phải quay lại, người tham gia giao thông vào đường Nguyễn Thị Út qua đường Trưng Nữ Vương nhưng cũng bị ngăn nên buộc phải cho phương tiện leo lề…

Nếu vẫn giữ phố đi bộ trên đường Tô Thị Huỳnh, cơ quan chức năng cần có giải pháp căn cơ triệt để, nhằm tránh ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông. Cụ thể, cần đặt biển báo chỉ đường qua cầu Cái Cá tại giao lộ Phan Bội Châu- Hưng Đạo Vương- Tô Thị Huỳnh; tại giao lộ Hưng Đạo Vương- 3/2 (ngã tư) cần đặt biển chỉ đường tại 3 hướng: hướng từ chợ Vĩnh Long ra, hướng từ cầu Hưng Đạo Vương lên và hướng từ bờ kè.

 Phố đi bộ diễn ra từ 17 giờ đến 23 giờ đêm thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nên biển chỉ đường chỉ đặt vào đúng 17 giờ và phải tháo dỡ lúc 23 giờ để trả lại luồng tuyến giao thông như hiện trạng ban đầu.

Một xe tải lớn đang lưu thông từ đường Hưng Đạo Vương thẳng ra Tô Thị Huỳnh để qua cầu Cái Cá khó khăn xoay trở quay đầu trở lại đường cũ.
Một xe tải lớn đang lưu thông từ đường Hưng Đạo Vương thẳng ra Tô Thị Huỳnh để qua cầu Cái Cá khó khăn xoay trở quay đầu trở lại đường cũ.

Thiết nghĩ, phố đi bộ  góp phần tạo điểm vui chơi giải trí cho nhân dân, du khách và tạo nét văn hóa cho TP Vĩnh Long. Tuy nhiên, vấn đề an toàn giao thông tại nơi này cũng là vấn đề các cơ quan chức năng cần lưu ý.

Bài, ảnh: NGUYÊN HẠNH