Mỹ Lộc đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới

Cập nhật, 08:46, Chủ Nhật, 31/08/2014 (GMT+7)

Tối 29/8/2014, BCĐ Xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Mỹ Lộc (Tam Bình) long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới” giai đoạn 2010- 2015.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Trương Văn Sáu trao bằng công nhận xã Mỹ Lộc đạt chuẩn NTM và phần thưởng công trình phúc lợi xã hội trị giá 3 tỷ đồng cho Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc.

Đến dự lễ có đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trương Văn Sáu- Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ Xây dựng NTM tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, các xã điểm xây dựng NTM, cùng đông đảo nhân dân địa phương tham dự.

Tại buổi lễ trang trọng này, đã công bố quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Mỹ Lộc hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về NTM.

Mỹ Lộc là xã điểm của huyện Tam Bình và là xã “về đích” đồng hạng ba với xã Trung Hiếu (Vũng Liêm) sau xã Long Mỹ (Mang Thít), Thành Đông (Bình Tân) thực hiện đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Đồng hạng ba trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2011- 2014 của tỉnh, xã Mỹ Lộc cùng được thưởng công trình phúc lợi xã hội trị giá 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Văn Sáu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Mỹ Lộc- xã vùng sâu đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Đồng chí chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí vừa đạt, góp phần đưa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, xứng đáng với truyền thống xã anh hùng để các địa phương khác cùng trao đổi học tập và nhân rộng.


Phó Bí thư Tỉnh ủy- Phạm Văn Lực trao quà tặng của Tỉnh uỷ cho Đảng bộ và nhân dân xã Mỹ Lộc.


Xã NTM- giá trị sản xuất mới trong nông nghiệp được phát huy.


Xuất hiện những người nông dân mới dám nghĩ dám làm mang lại hiệu quả kinh tế cao- Anh Nguyễn Hoà Hiệp (Ấp 9) là một điển hình.

Tin, ảnh: TRẦN ÚT