Phát huy tốt công tác xã hội hóa trong thể thao

Cập nhật, 07:19, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)
Các liên đoàn thể thao tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp thành phần xã hội tham gia vào các hoạt động thể thao trên địa bàn.  Ảnh minh họa
Các liên đoàn thể thao tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp thành phần xã hội tham gia vào các hoạt động thể thao trên địa bàn. Ảnh minh họa

Trong những năm qua, công tác xã hội hóa các hoạt động TDTT tiếp tục được triển khai thực hiện. Trong đó, nổi bật là việc củng cố, rà soát nhân sự, nhiệm kỳ hoạt động và tiến hành đại hội lại 6 tổ chức liên đoàn thể thao tỉnh gồm: xe đạp- mô tô thể thao, quần vợt, thể dục, bóng chuyền, bóng bàn và võ thuật.

Các liên đoàn thể thao tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp thành phần xã hội tham gia vào các hoạt động thể thao trên địa bàn, nổi bật như: công tác vận động tài trợ kinh phí các ĐT thể thao tỉnh (xe đạp, bóng chuyền) đạt hàng chục tỷ đồng.

Đối với công tác phát triển phong trào có Liên đoàn Thể dục, Liên đoàn Võ thuật tổ chức tốt hoạt động phong trào ở cơ sở tại địa bàn xã phải có đội thể dục dưỡng sinh và võ thuật sinh hoạt tập luyện (hiện chiếm 90% tổng số xã trên địa bàn tỉnh). Đối với công tác tài trợ giải có Liên đoàn Bóng bàn vận động tài trợ Giải Bóng bàn quốc tế cúp Phân bón Miền Nam, Liên đoàn Bóng chuyền vận động tổ chức Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Truyền hình Vĩnh Long, Liên đoàn Quần vợt vận động tổ chức Giải Quần vợt Cúp Phước Thành IV toàn quốc với giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng trong khoảng 5 năm qua.

Cũng theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, khu vực tư nhân cũng đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng thực hiện đầu tư các cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh ở các môn như: bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, phòng GYM, nhà tập cầu lông, sân quần vợt,…

Tin, ảnh: KHÁNH DUY