Vĩnh Long phát triển mạnh mẽ thể thao đỉnh cao

Cập nhật, 11:13, Thứ Ba, 20/10/2020 (GMT+7)

 

Ông Phan Văn Giàu- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- đề nghị cần có kế hoạch sử dụng tốt các sân bóng, các cơ sở thể thao ở cấp huyện. Trong ảnh: Giải Vô địch bóng đá tỉnh Vĩnh Long 2019, tổ chức trên sân vận động huyện Trà Ôn rất thành công.
Ông Phan Văn Giàu- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- đề nghị cần có kế hoạch sử dụng tốt các sân bóng, các cơ sở thể thao ở cấp huyện. Trong ảnh: Giải Vô địch bóng đá tỉnh Vĩnh Long 2019, tổ chức trên sân vận động huyện Trà Ôn rất thành công.

Trong giai đoạn 2000- 2010, thể thao thành tích cao Vĩnh Long chỉ xếp hạng trung bình trong khu vực ĐBSCL, thì trong giai đoạn 2011- 2020, Vĩnh Long đã vươn lên xếp hạng khá toàn quốc.

Ông Phan Văn Giàu- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch- cho biết thể thao thành tích cao những năm gần đây không còn phải lo tranh chấp HC trong khu vực đồng bằng nữa, mà chúng ta đã vươn tầm quốc gia, Châu Á và cả thế giới. Trong đó, một số bộ môn mũi nhọn như võ, xe đạp, bắn cung, bóng chuyền,… có những VĐV hàng đầu ĐTQG.

Thể thao thành tích cao Vĩnh Long tham dự nhiều giải thể thao vô địch, giải trẻ khu vực toàn quốc và quốc tế; cử VĐV tham dự các ĐTQG thi đấu các giải thể thao thế giới, Olympic trẻ, giải thể thao cấp Châu Á, Đông Nam Á, đặc biệt thi đấu ở các kỳ SEA Games, đã mang về hàng ngàn tấm HC cho đất nước.

Tuy nhiên, thể thao thành tích cao Vĩnh Long vẫn còn những hạn chế, như trình độ HLV của một số môn không đồng đều, chưa cập nhật và ứng dụng kịp thời về khoa học, công nghệ huấn luyện hiện đại; nguồn kinh phí dành cho thể thao chưa đáp ứng chuyên môn cho VĐV về trang thiết bị thi đấu, về dinh dưỡng, về thi đấu nước ngoài…

Để có thể đạt nhiều thành tích cao trong thời gian tới, thể thao thành tích cao Vĩnh Long cần đầu tư thêm về kinh phí, cơ sở vật chất, về chế độ đãi ngộ VĐV tài năng.

Tin, ảnh: NGỌC TRẢNG