Giải Thể thao người khuyết tật năm 2017: TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn

Cập nhật, 08:00, Thứ Tư, 21/06/2017 (GMT+7)

Theo TTXVN, BTC Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ XVIII năm 2017 vừa tổng kết và trao giải cho các đoàn đoạt thành tích xuất sắc.

Đoàn VĐV khuyết tật TP Hồ Chí Minh giành vị trí nhất toàn đoàn với 269 HCV, 246 HCB và 140 HCĐ. Đoàn Hà Nội đứng ở vị trí nhì toàn đoàn với 125 HCV, 79 HCB và 55 HCĐ. Đứng thứ ba là Quảng Trị với 18 HCV, 27 HCB và 11 HCĐ.

Giải Thể thao người khuyết tật trẻ được tổ chức tích hợp trong giải đấu. Kết quả, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu với 52 HCV, 48 HCB và 16 HCĐ. Đoàn Hà Nội xếp vị trí nhì với 14 HCV, 8 HCB và 4 HCĐ. Tiếp đó là Thái Nguyên xếp vị trí thứ ba với 6 HCV, 6 HCB và 3 HCĐ.

Đánh giá về Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ XVIII năm 2017, ông Vũ Thế Phiệt- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, Phó Trưởng BTC cho biết: Giải năm nay được tổ chức quy mô lớn hơn với nhiều môn thi đấu, nhiều VĐV của các đoàn tham gia so với các năm trước.

Qua kết quả thi đấu, BTC nhận thấy các VĐV hệ ĐT có thành tích thi đấu khá ổn định, đồng thời xuất hiện nhiều VĐV trẻ có triển vọng để đào tạo tham dự Giải Thể thao Châu Á và Thế vận hội Paralympic 2020.

Đây là giải đấu tuyển chọn các VĐV khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Para Games 9. Dự kiến, đoàn Việt Nam có 110 VĐV tham dự 7/16 môn thi đấu tại ASEAN Para Games 9. Tại giải đấu khu vực này, đoàn Việt Nam đặt ra mục tiêu phá nhiều kỷ lục, tập trung vào những môn có thế mạnh như điền kinh, cử tạ, bơi lội.

Giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ XVIII năm 2017 do Tổng cục TDTT, Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Giải thu hút hơn 1.000 VĐV và HLV đến từ 32 đoàn thuộc các tỉnh- thành trong cả nước tham gia tranh tài ở 9 môn gồm điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cử tạ, cầu lông, cờ vua, boccia, bóng đá khiếm thị và quần vợt với 700 bộ HC.

DƯƠNG THU