Giải Điền kinh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Long: TP Vĩnh Long chiến thắng phút cuối

Cập nhật, 17:41, Thứ Tư, 21/06/2017 (GMT+7)

 

Lê Hoàng Quốc Anh (TP Vĩnh Long) giải nhất chạy 100m, với thành tích 12”40.
Lê Hoàng Quốc Anh (TP Vĩnh Long) giải nhất chạy 100m, với thành tích 12”40.

180 VĐV là học sinh thuộc 6 huyện, thị, thành phố trong tỉnh (vắng Bình Tân, Trà Ôn), đã tranh tài 32 nội dung tại giải. Ở ngày thứ hai của giải (21/6/2017), TP Vĩnh Long đã vươn lên để qua mặt TX Bình Minh trong việc tranh ngôi nhất toàn đoàn chung cuộc.

Liên tục bám đuổi trong bảng xếp hạng của 2 đoàn dẫn đầu, TP Vĩnh Long và TX Bình Minh “thu gom” gần hết các thứ hạng của giải. Trong khi Long Hồ từ trước đến nay rất mạnh, luôn chiếm vị trí dẫn đầu những năm trước đây, nay lại “rơi tự do”.

Nguyễn Hoàng Võ (TX Bình Minh) giải nhất ném bóng, với thành tích 64m77.
Nguyễn Hoàng Võ (TX Bình Minh) giải nhất ném bóng, với thành tích 64m77.

Đáng ghi nhận những gương mặt trẻ đã giành thành tích cao, như: TX Bình Minh có Nguyễn Hoàng Võ (ném bóng) đạt thành tích 64m77, Võ Hoàng Nhựt (nhảy xa) 5m78, Trần Thị Thu Hà (nhảy xa) 4m18, Trần Tấn Huy (chạy 400m, lứa tuổi 14- 15) 1’01”73.

Võ Minh Nhựt (TX Bình Minh) giải nhất nhảy xa, với thành tích 5m78.
Võ Minh Nhựt (TX Bình Minh) giải nhất nhảy xa, với thành tích 5m78.

 

Lê Gia Cẩm (TP Vĩnh Long) giải nhất chạy 800m nữ, với thành tích 3’05”15,
Lê Gia Cẩm (TP Vĩnh Long) giải nhất chạy 800m nữ, với thành tích 3’05”15,

TP Vĩnh Long với Lê Hoàng Quốc Anh (chạy 100m) 12”40, Ngô Trọng Tín (chạy 400m lứa tuổi 12- 13) 1’02”81, Tăng Thành Thái (chạy 1.500m) 5’08”52, Lê Gia Cẩm (chạy 800m nữ) 3’05”15…

Đây là những “viên ngọc thô” nếu được đầu tư, chuẩn bị tốt cho thời gian tới sẽ góp phần đưa điền kinh Vĩnh Long vượt xa hơn.

 

Bảng xếp hạng toàn đoàn (theo số huy chương vàng, bạc, đồng): 1/ TP Vĩnh Long (14, 7, 12); 2/ TX Bình Minh (11, 13, 6); 3/ Mang Thít (3, 2, 3); 4/ Vũng Liêm (1, 3, 3); 5/ Tam Bình (1, 3, 1); 6/ Long Hồ (0, 2, 5).

 


Tin, ảnh: DƯƠNG THU