Four Four Two hết lời khen hai ngôi sao trong đội hình U19 Việt Nam

Cập nhật, 15:06, Thứ Ba, 21/02/2017 (GMT+7)

Tạp chí Four Four Two phiên bản Indonesia đã dành rất nhiều lời ngợi khen cho hai tuyển thủ U19 Việt Nam Hà Đức Chinh và Hồ Minh Dĩ.

Tạp chí Four Four Two phiên bản Indonesia đã dành rất nhiều lời ngợi khen cho hai tuyển thủ U19 Việt Nam Hà Đức Chinh và Hồ Minh Dĩ.
Tạp chí Four Four Two phiên bản Indonesia đã dành rất nhiều lời ngợi khen cho hai tuyển thủ U19 Việt Nam Hà Đức Chinh và Hồ Minh Dĩ.


Trong danh sách 20 cầu thủ U20 Đông Nam Á ấn tượng, Four Four Two đã gọi tên hai cầu thủ Việt Nam. Cả hai đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF, là trụ cột của U19 Việt Nam mới giành vé dự U20 World Cup hồi năm ngoái và đang có cả một tương lai tươi sáng ở trước mặt.

Trong đoạn viết về Đức Chinh, Four Four Two đã không tiếc lời ngợi khen: “Từng được biết tới như là một cầu thủ chân 'gỗ' nhưng Hà Đức Chinh giờ đã xóa đi biệt danh ấy sau những màn trình diễn ấn tượng suốt 18 tháng qua. Lúc này, Đức Chinh nổi lên như là một trong những lựa chọn hàng đầu ở tuyển Việt Nam và U20 Việt Nam - đội bóng đang chuẩn bị tới U20 World Cup lần đầu tiên.”

“Mạnh mẽ, trực diện, sở hữu tốc độ tốt, kỹ thuật cơ bản, vừa có thể đe dọa đối thủ trên không, vừa cân bằng trong khả năng chơi bóng dưới đất, Đức Chinh là lựa chọn hàng đầu ở đội ứng viên vô địch V-League Đà Nẵng.”

Bản thân Đức Chinh đã ghi 3 bàn sau 6 vòng V-League và hiện là chân sút chủ lực ở SHB Đà Nẵng. Dù phải cạnh tranh vị trí với Vua phá lưới Gaston Merlo, Đức Chinh vẫn không hề kém cạnh và từng bước khẳng định được vai trò của mình.

Một cái tên khác cũng được Four Four Two chú ý là Minh Dĩ: “Hồ Minh Dĩ sinh ra không phải để trở thành một cầu thủ bóng đá. Khi vào lò đào tạo PVF năm 11 tuổi, Minh Dĩ chỉ cao 1m31 và nặng 27 kg.

Ngay cả lúc này, ở tuổi 18, Minh Dĩ cũng chỉ cao 1m59. Nhưng bất chấp điều đó, Minh Dĩ đã đánh bại 200 đứa trẻ khác để trở thành cầu thủ triển vọng nhất của lứa ấy, phát triển mình trở thành một tiền vệ cánh đầy tiềm năng.”

“Mùa vừa qua, Minh Dĩ rời PVF để gia nhập đội hình nhà vô địch V-League Hà Nội. Huấn luyện viên cũ của Minh Dĩ từng ca ngợi anh “một tài năng độc nhất vô nhị khi sở hữu trái bóng trong chân, có kỹ năng qua người và kiến tạo tuyệt vời.”

Dấu ấn lớn nhất của tiền vệ trẻ này là bàn thắng siêu phẩm vào lưới U19 UAE tại Giải châu Á hồi năm ngoái. Bàn thắng ấy được thực hiện sau đường căng ngang từ Quang Hải - một cầu thủ U20 khác đã không thể có tên trong danh sách này.

Danh sách của Four Four Two cũng ghi danh khá nhiều tài năng trẻ sáng giá khác của khu vực. Một số tên tuổi nổi bật trong nhóm này là thần đồng Worachit Kanitsribampen của U19 Thái Lan hay Alex Gersbach của Australia - người từng được Juventus theo đuổi./.

Theo TTXVN