Ba Lan 1-1 Thụy Sỹ (luân lưu 5-4): Ba Lan vào tứ kết sau loạt đấu súng

Cập nhật, 06:38, Chủ Nhật, 26/06/2016 (GMT+7)

Sau khi hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu, ĐT Ba Lan đã đánh bại Thụy Sỹ 5-4 trên chấm phạt đền, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào vòng tứ kết EURO 2016.

Khi mà các khán giả trên sân Stade Geoffroy-Guichard chưa kịp ngồi ấm chỗ thì ĐT Ba Lan đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay giây thứ 44, tận dụng sự hớ hênh của hàng thủ Thụy Sỹ, tiền đạo Arkadiusz Milik nhận bóng trong tư thế trống trải nhưng pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 7 lại đi vọt xà ngang.

 

Milik có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở hiệp 1 khi anh có ít nhất không dưới 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt song đều bỏ lỡ. Trong khi đó, Thụy Sỹ cũng tung ra nhiều pha trả đòn nguy hiểm đến từ sự khéo léo và cơ động của Xherdan Shaqiri. Đoàn quân của HLV Vladimir Petkovic chủ yếu sử dụng những đường tạt bổng từ hai biên, dẫu vậy, tất cả đều không vượt qua được hàng thủ chơi đầy tập trung và kỉ luật của Ba Lan.

 

Những tưởng 45 phút đầu tiên sẽ khép lại với tỉ số hòa không bàn thắng thì tới phút 39, Ba Lan bất ngờ có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Sau một pha đi bóng tả xung hữu đột qua 3,4 cầu thủ Thụy Sỹ,  Kamil Grosicki tung đường chuyền dọn cỗ cho tiền vệ Jakub Błaszczykowski dứt điểm thoải mái hạ gục thủ thành Yann Sommer.

 

Bước sang hiệp 2, Ba Lan chủ động thi đấu chậm chắc thì Thụy Sỹ buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thực tế, trong hơn 2/3 thời gian đầu của hiệp 2, Thụy Sỹ tuy tấn công nhiều nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trái lại, các pha lên bóng nhanh của Ba Lan lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với sự nguy hiểm của Lewandowski.

 

Tuyệt phẩm
Tuyệt phẩm "cắt kéo" của Shaqiri

 

Phải đến giai đoạn 15 phút cuối, Thụy Sỹ mới gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ "Đại bàng trắng". Và sau nhiều nỗ lực hãm thành, thầy trò Petkovic cũng có được điều mình cần là bàn thắng. Phút 82, Shaqiri bay người thực hiện pha móc bóng đẳng cấp vào góc xa đánh bại thủ thành Lukasz Fabianski.

 

Trong thời gian còn lại, hai đội tiếp tục có thêm vài cơ hội đáng chú ý song không bên nào tận dụng thành công và trận đấu buộc phải kéo dài sang hiệp phụ.

 

Có lẽ do đã thấm mệt nên cả Ba Lan và Thụy Sỹ đều không tạo ra được nhiều tình huống sóng gió về khung thành đối phương ở thời gian hiệp phụ. Pha bóng nguy hiểm nhất thuộc về Thụy Sỹ ở phút 112 sau khi tiền đạo Eren Derdiyok bay người đánh đầu trong tư thế trống trải, nhưng không thắng được thủ thành Ba Lan. Theo đó, hai đội buộc phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu may rủi để phân định thắng thua.

 

Trên chấm 11m, tân binh của Arsenal, Granit Xhaka là người duy nhất đá hỏng phạt đền bên phía Thụy Sỹ, qua đó giúp Ba Lan giành tấm vé đầu tiên vào tứ kết với thắng lợi 5-4. Ở vòng đấu tiếp theo, Ba Lan sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia.

 

Đội hình thi đấu

Ba Lan: Fabianski, Piszczek, Glik, Pazdan, Jedrzejczyk, Blaszczykowski, Krychowiak, Macczynski (Jodlowiec 101'), Grosicki (Peszko 104'), Milik, Lewandowski

Thụy Sỹ: Sommer, Lichtsteiner, Seferović, Xhaka, Behrami (Fernandes 77'), Rodríguez, Džemaili (Embolo 58'), Mehmedi (Derdiyok 70'), Djourou, Schär, Shaqiri

Theo bongdaplus.vn