Xử lý nghiêm vi phạm về cách ly xã hội

Cập nhật, 09:04, Thứ Tư, 08/04/2020 (GMT+7)

Sau 1 tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT- TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các văn bản chỉ đạo của sở, ban, ngành tỉnh về cách ly (giãn cách) toàn xã hội trong vòng 15 ngày, từ ngày 1/4/2020- 15/4/2020 để phòng, chống dịch COVID-19, hầu hết người dân, cơ sở kinh doanh đều ý thức chấp hành nghiêm quy định; những trường hợp vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe toàn xã hội.

Lực lượng tuần tra tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn TP Vĩnh Long chấp hành nghiêm quy định giãn cách toàn xã hội.
Lực lượng tuần tra tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn TP Vĩnh Long chấp hành nghiêm quy định giãn cách toàn xã hội.

Nâng cao ý thức

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị 05 về việc cách ly trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; ấp-khu- khóm cách ly với ấp-khu-khóm; xã-phường-thị trấn cách ly với xã-phường-thị trấn; huyện-thị-thành cách ly với huyện-thị-thành; tỉnh cách ly với tỉnh.

Đồng thời, tạm đình chỉ hoạt động của tất cả các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh (trừ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu) trong thời gian cách ly. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là ở vùng nông thôn.

Trên cơ sở đó, UBND TP Vĩnh Long đã ban hành chỉ thị về việc tập trung cao độ thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, lực lượng công an tăng cường trực quân số, tham gia cùng đoàn liên ngành cơ quan, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm.

Trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, ngay từ đầu tháng 3, anh Nguyễn Khắc Huy- chủ cửa hàng kinh doanh thực phẩm chay trên đường Trần Phú (Phường 4- TP Vĩnh Long) đã chuyển sang hình thức bán cho khách mang về hoặc “ship tận nhà”.

Theo anh Huy, đây là hình thức kinh doanh khá phổ biến hiện nay và đã được anh áp dụng từ lúc mới khai trương, đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch bệnh lại càng đảm bảo an toàn, tránh tình trạng tập trung đông người, vừa tiện lợi cho cả người mua và người bán.

Khoảng 1 tuần nay, đều đặn mỗi ngày 3 lần, lực lượng Công an Phường 1 (TP Vĩnh Long) phối hợp cùng lực lượng dân quân tự vệ, dân phòng, bảo vệ dân phố, cán bộ các ban ngành, đoàn thể chính trị- xã hội tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng cá nhân, hộ gia đình về nâng cao ý thức phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại úy Phùng Thanh Tùng- Phó trưởng Công an Phường 1, vào các buổi sáng, trưa, tối mỗi ngày, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành chủ trương đóng cửa, dừng kinh doanh các dịch vụ không cần thiết theo chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND TP Vĩnh Long để phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, hệ thống tuyên truyền lưu động thường xuyên phổ biến, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách an toàn tổi thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

Đồng thời, yêu cầu người dân tự giác chấp hành các yêu cầu, biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tham gia có trách nhiệm các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.

Xử lý nghiêm vi phạm

Theo Đại úy Phùng Thanh Tùng, đến nay, cơ bản người dân chấp hành tốt quy định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như quán cà phê, quán ăn, karaoke,… đều tự nguyện tạm ngưng hoạt động.

“Đối với những trường hợp chưa nắm rõ quy định, chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên và cho cam kết không vi phạm.”- Đại úy Phùng Thanh Tùng cho hay.

Tuy vậy, nhiều nơi trên địa bàn TP Vĩnh Long vẫn còn trường hợp chấp hành chưa nghiêm, một số quán cà phê, quán ăn cố tình vi phạm.

Ngày 3/4/2020, đoàn kiểm tra liên ngành 178 của Phường 4 đã tiến hành lập biên bản xử lý đối với ông Trần Hoàng Thái- chủ quán cà phê Thức vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thời điểm kiểm tra, bên trong quán cà phê này đang tập trung trên 10 người.

Công an Phường 4 (TP Vĩnh Long) cũng vừa cho gia đình bảo lãnh, đồng thời tiếp tục tiến hành làm rõ vụ việc để xử lý theo pháp luật đối với Nguyễn Thanh Sang (SN 1995, ngụ huyện Chợ Lách- Bến Tre) vì hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Trước đó, vào tối 4/4/2020 đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 của Phường 4 tiến hành kiểm tra và phát hiện một quán ăn trên địa bàn đang tụ tập đông khách nên tiến hành xử lý.

Thời điểm này, Sang cũng là khách đang ăn trong quán đã lớn tiếng cự cãi và dùng nhiều lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng chức năng. Ngoài ra, Sang còn có hành vi chống đối, ném chén, tô vào lực lượng chức năng nên bị công an khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Bài, ảnh: THỊNH- NGA