Bắt quả tang 3 xà lan khai thác cát sông trái phép

Cập nhật, 08:59, Thứ Tư, 08/04/2020 (GMT+7)

Vào khoảng 00 giờ 10 phút ngày 6/4/2020, Tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản về bảo vệ môi trường huyện Long Hồ phát hiện, bắt quả tang nhiều phương tiện đang hút cát trái phép trên sông Tiền.

Phương tiện khai thác cát sông trái phép bị tạm giữ.
Phương tiện khai thác cát sông trái phép bị tạm giữ.

Tổ công tác phát hiện, bắt quả tang 3 xà lan có tải trọng từ 50- 100 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận xã Đồng Phú và Bình Hòa Phước. Trong đó, xà lan có số hiệu BTr- 7675 do Lê Anh Thư (28 tuổi, ngụ xã Đồng Phú- Long Hồ) và xà lan số hiệu TG-144.24 do Phạm Trọng Hữu (33 tuổi, ngụ thị trấn Cái Bè- Tiền Giang) điều khiển. Riêng Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười- Đồng Tháp) điều khiển xà lan không có số hiệu. Tại thời điểm kiểm tra, các phương tiện đã hút được từ 15- 30m3 cát.

Qua làm việc, người điều khiển phương tiện không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông.

Hiện, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ các phương tiện và đề nghị UBND huyện Long Hồ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: QUỐC TRUNG