Vừa ra tù lại đi trộm

Cập nhật, 06:54, Thứ Sáu, 22/02/2019 (GMT+7)

Vừa lấy trộm tài sản mang ra xe, Lê Thanh Sơn (SN 1986, trú đường Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) bị người dân xung quanh phát hiện và vây bắt, giao công an.

Sau 3 lần đi tù với tổng mức án 11 năm về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản, Lê Thanh Sơn vẫn không ăn năn hối cải, tiếp tục chuyển sang địa bàn TX Bình Minh hoạt động và bị người dân bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm.

Khoảng 9 giờ ngày 24/9/2018, Sơn điều khiển xe gắn máy từ TP Cần Thơ đến TX Bình Minh (Vĩnh Long) tìm tài sản trộm. Vừa chạy xe qua khỏi cầu vượt phường Đông Thuận, Sơn thấy cặp đường dân sinh có nhà kho nhưng không ai trông coi, liền dừng xe trèo rào vào tìm tài sản.

Sau khi quan sát thấy trong kho có mô tưa điện (dùng để cắt gạch) gắn trên khung sắt và nhiều thanh kim loại bằng nhôm đã bó lại, Sơn liền dùng kiềm và 2 chìa khóa mang theo sẵn mở lấy mô tưa đem ra xe.

Sau đó, Sơn quay vào lấy tiếp bó thanh kim loại nhôm nhưng chưa kịp tẩu thoát thì bị anh Nguyễn Thanh Vinh (ở khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận- TX Bình Minh) và người dân gần đó phát hiện vây bắt giao công an.

Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên đi trộm cắp, cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Kết luận định giá mô tưa và bó thanh kim loại nhôm Sơn lấy cắp trị giá hơn 2,4 triệu đồng.

Do Sơn vừa chấp hành xong bản án 1 năm 6 tháng tù giam tội trộm lại tiếp tục vi phạm nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố Lê Thanh Sơn về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Sơn từng bị TAND TP Cần Thơ phạt 5 năm tù giam và TAND quận Ninh Kiều phạt 4 năm 6 tháng tù giam cùng tội danh “Cướp giật tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Sơn lại thực hiện hành vi trộm nên tiếp tục bị TAND quận Ninh Kiều phạt 1 năm 6 tháng tù giam.

Do có nhân thân xấu và tái phạm trong thời gian chưa được xóa án tích, chứng tỏ Sơn không tu chí sửa sai, xem thường luật pháp nên cần xử mức án tương xứng để răn đe. Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Thanh Sơn 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG