Vào nhà vắng "đập đá"… 5 con nghiện lãnh án

Cập nhật, 14:45, Thứ Bảy, 25/08/2018 (GMT+7)

 

 Khánh, An, Thuận, Thanh và Khanh (từ trái sang)
Khánh, An, Thuận, Thanh và Khanh (từ trái sang)

Qua 2 ngày xét xử (23- 24/8/2018), TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn Khanh (SN 1996) 18 tháng tù giam, Lê Văn Thanh (SN 1996), Trần Văn Thuận (SN 2000) mỗi người nhận 1 năm tù giam, Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000) và Lê Quốc An (SN 2000) mỗi bị cáo lãnh 6 tháng tù.

Tất cả các bị cáo đều ở xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) cùng phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” .

Ngày 12/3/2018, Khanh, Khánh, Thuận, Thanh và An vào một ngôi nhà vắng ở ấp Phước Định 1 (Long Hồ) “đập đá” thì bị công an ập vào bắt quả tang. Công an đã thu giữ  9 bịch nhựa bên trong có chứa chất thành phần Methamphetamine (ma túy đá), trọng lượng 1,3g, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Các đối tượng khai nhận đã dùng căn nhà vắng này làm điểm “đập đá” nhiều lần và số ma túy đá trên chúng mua của người quen (không địa chỉ) ở TP Hồ Chí Minh gởi qua đường xe đò.

Tin, ảnh: HOÀI NAM-  HỒNG NAM