Phối hợp phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở vùng lân cận

Cập nhật, 07:31, Thứ Ba, 19/01/2016 (GMT+7)
Công an các vùng lân cận phối hợp triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội.
Công an các vùng lân cận phối hợp triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội.

Xác định vùng lân cận tội phạm, tệ nạn xã hội thường diễn biến phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn, Công an huyện Long Hồ phối hợp với công an vùng lân cận tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giữ gìn an ninh trật ở địa phương.

Năm 2015, công an các vùng lân cận cung cấp cho nhau 85 thông tin liên quan đến phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội. Nhân dân ở vùng giáp ranh cung cấp hơn 100 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an giải tán, triệt phá nhiều vụ vi phạm trật tự xã hội.

Điển hình như vụ cướp táo bạo ở cù lao Minh (Long Hồ). Bọn chúng chặn khách đi đường rồi dùng cây đánh trọng thương để cướp xe gắn máy. Khi lực lượng nhận được thông tin, đến hiện trường thì chúng đã cao chạy xa bay.

Song, Công an Long Hồ đã nhanh chóng thông báo đến công an vùng lân cận và chỉ hơn 3 giờ sau, thì 2 trong 3 tên cướp đã sa lưới tại Bến Lức (Long An). Tên cướp là Lâm Hoàng Vũ (SN 1989, Đồng Phú) và Nguyễn Sơn Tùng (SN 1989, Đồng Phú). Một vụ án khác xảy ra tại xã Bình Hòa Phước (Long Hồ), một hộ dân bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lấy cắp xe gắn máy.

Xác định đối tượng trộm lợi dụng vùng giáp ranh đã chuyển sang địa bàn khác lẩn trốn, Công an huyện Long Hồ thông tin nhanh đến công an trong vùng và tên Dương Văn Thuận (SN 1955 ở Mỏ Cày Bắc- Bến Tre) cũng bị bắt ngay sau đó, khi đang tìm nơi tiêu thụ xe.

Tang vật thu hồi trả lại cho chủ sở hữu. Và còn rất nhiều vụ án khác, công an các vùng lân cận đã phối hợp khám phá nhanh, bắt giữ đối tượng phạm pháp, thu hồi tài sản trả lại cho nhân dân.

Bên cạnh, công an ở vùng lân cận còn trao đổi xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả như cổng rào an ninh trật tự, cảm hóa đối tượng giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tá Nguyễn Thị Hồng Thanh- Phó trưởng Công an huyện Long Hồ cho biết, thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong vùng lân cận. Qua đó, nhanh chóng trao đổi thông tin về tội phạm và tệ nạn xã hội. Song song đó, tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn, đẩy mạnh phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc…

Trong buổi tổng kết năm 2015 về công tác phối hợp giữa công an vùng lân cận một số công an địa phương, nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều hạn chế như: công tác trao đổi thông tin về tội phạm và tệ nạn xã hội chỉ tập trung thực hiện khi có vụ việc xảy ra, sự phối hợp trong thực hiện công tác nghiệp vụ chưa chặt chẽ, nhất là việc quản lý đối tượng ở các địa bàn giáp ranh.

Công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy vùng giáp ranh còn gặp nhiều khó khăn.

 

Tại hội nghị công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở vùng lân cận, công an các địa phương đề xuất cần thường xuyên duy trì chế độ trao đổi thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động để có biện pháp chủ động đấu tranh phòng ngừa; chú trọng công tác tuyên truyền vận động để quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với tội phạm.

 

 

Bài, ảnh: PHƯỚC GIANG- HOÀI NAM