Ngang nhiên vào cơ quan trộm cắp!

Cập nhật, 06:12, Thứ Tư, 18/11/2015 (GMT+7)

Bị bắt quả tang ăn trộm và đang trong thời gian chờ xử lý, thế nhưng Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1984- Khóm 7, Phường 2- TP Vĩnh Long) tiếp tục cùng bạn nghiện vào trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 lấy cắp tài sản đem bán.

Các bị cáo Hoàng Hưng (bìa trái), Thế Hưng, Khắc Điền tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo Hoàng Hưng (bìa trái), Thế Hưng, Khắc Điền tại phiên tòa sơ thẩm.

Nguyễn Hoàng Hưng từng bị TAND huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) phạt 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt, Hưng về địa phương không bao lâu lại bị Công an Phường 1 và Phường 2 (TP Vĩnh Long) phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa chấp hành.

Khoảng 0 giờ ngày 12/7/2015, Hoàng Hưng gặp Mai Khắc Điền (SN 1979- hộ khẩu thường trú đường 8 Tháng 3, Phường 5- TP Vĩnh Long) tại cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Hưng rủ Điền đi trộm tài sản bán chia tiền xài thì Điền đồng ý.

Điền điều khiển xe gắn máy chở Hoàng Hưng đến trước Cửa hàng xe gắn máy Tân Thành trên đường Phó Cơ Điều (Phường 4) thì dừng bên ngoài chờ, còn Hoàng Hưng vào bên hông cửa hàng lấy 3 cái ghế inox đem ra tìm nơi tiêu thụ. Nhưng mới đi được khoảng 100m thì gặp Công an Phường 4 tuần tra phát hiện yêu cầu về cơ quan làm việc.

Tại Công an Phường 4, Hoàng Hưng và Điền thừa nhận hành đã lấy trộm 3 cái ghế của Cửa hàng xe gắn máy Tân Thành. Sau khi lập biên bản, thu hồi tang vật, Công an Phường 4 cho Hưng và Điền về chờ xử lý nhưng chưa đầy 10 ngày sau thì Hoàng Hưng lại ngang nhiên vào trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiếp tục trộm.

Chiều 20/7/2015, Hoàng Hưng gặp bạn là Phan Thế Hưng (SN 1981- ngụ ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) tại khu vực cầu Kinh Cụt (Phường 1). Sau khi cùng sử dụng ma túy, Hoàng Hưng rủ Thế Hưng đi tìm tài sản trộm. Thế Hưng điều khiển xe gắn máy chở Hoàng Hưng qua một số con đường trong khu vực Phường 1.

Đến khoảng 17 giờ 50, cả 2 phát hiện cổng chính trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 trên đường Hùng Vương không khóa. Thế Hưng dừng xe bên ngoài chờ, còn Hoàng Hưng đi vào kho hàng tạm thấy có nhiều hàng hóa nhưng không người giữ liền ôm thùng giấy để cách cửa kho khoảng 3m đem ra ngoài cùng Thế Hưng chở đến vựa phế liệu của Dương Văn Đức (ở ấp Long Thuận A, xã Long Phước- Long Hồ) bán.

Khi mở thùng giấy ra, thấy bên trong là cục lạnh của máy lạnh hiệu Toshiba, anh Đức đồng ý mua với giá 650.000đ. Số tiền này, Hoàng Hưng và Thế Hưng chia nhau mỗi người 300.000đ, còn lại 50.000đ đổ xăng và mua thuốc hút. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, anh Đức bán lại cục lạnh cho Đỗ Hữu Long (SN 1970- ngụ cùng ấp Long Thuận A) giá 750.000đ.

Sau khi phát hiện mất tài sản, Đội Quản lý thị trường số 1 đã trình báo Công an Phường 1. Qua xác minh, Công an Phường 1 mời Hoàng Hưng đến làm việc thì Hoàng Hưng thừa nhận đã lấy cắp cục lạnh và chỉ ra chỗ bán. Công an Phường 1 đã thu hồi cục lạnh và chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra Công an TP Vĩnh Long thụ lý.

Kết luận định giá 3 cái ghế Hoàng Hưng và Điền lấy trộm tại Cửa hàng xe gắn máy Tân Thành trị giá 450.000đ; cục lạnh hiệu Toshiba trị giá 2,6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long xác định cục lạnh hiệu Toshiba là tài sản của chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (ngụ Ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thanh- Hậu Giang) bị Đội Quản lý thị trường số 1 tạm giữ và đang trong thời gian xác minh, chờ xử lý thì bị Hoàng Hưng và Thế Hưng trộm. Hiện các tài sản nói trên đã được trao trả cho bị hại.

Xét hành vi của Nguyễn Hoàng Hưng, Mai Khắc Điền, Phan Thế Hưng đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hưng, Thế Hưng và Khắc Điền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, mặc dù Nguyễn Hoàng Hưng, Mai Khắc Điền, Phan Thế Hưng đã thành khẩn nhận tội, khắc phục xong phần thiệt hại,… nhưng do các bị cáo có nhiều tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp và sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiếp tục tái phạm nên cần xử mức nghiêm để răn đe.

Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hoàng Hưng 1 năm tù giam, Mai Khắc Điền và Phan Thế Hưng mỗi bị cáo 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với Dương Văn Đức và Đỗ Hữu Long không biết cục lạnh Hoàng Hưng và Thế Hưng mang đến bán là do trộm cắp mà có nên không có cơ sở xử lý về hành vi tiêu thụ đồ gian.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG