Trồng cây ăn trái độc, lạ kiểu "vườn trồng lung tung", ai ngờ ông nông dân An Giang lại trúng đậm

Cập nhật, 17:40, Thứ Ba, 21/12/2021 (GMT+7)

Trồng xen canh nhiều loại cây ăn trái trên cùng diện tích là cách trồng trọt thông minh hiện nay đang được nhiều nhà vườn ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang ứng dụng nhằm tăng giá trị sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Với cách trồng xen canh thông minh này nhiều nông dân ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có nguồn thu nhập liên tục với nhiều loại trái cây thu hoạch quanh năm, làm giàu theo hướng mới, khoa học.

Nông dân Bùi Văn Chấn, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới có 3,2 ha đất nông nghiệp, ngoài diện tích trồng lúa ông tận dụng 2 công đất trồng vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Mô hình trồng cây ăn trái lắp đặt hệ thống tự động bơm tưới với 300 gốc mít Thái siêu sớm trồng theo hướng hữu cơ vụ vừa rồi cho thu nhập đáng kể. 

Ông Bùi Văn Chấn đang thu hoạch vú sữa hoàng kim trồng xen trong vườn mít Thái siêu sớm. Vú sữa hoàng kim là giống vú sữa mới, lạ nguồn gốc nhập khẩu từ Đài Loan vào Việt Nam mấy năm gần đây. Trái vú sữa hoàng kim màu vàng đẹp mắt, ăn ngọt thanh và có giá bán cao gấp nhiều lần các giống vú sữa thông thường.

Khác với trước đây, để có nguồn thu nhập cao, vườn mít Thái siêu sớm ngoài kỹ thuật lấy trái nghịch mùa, cách làm độc đáo của ông Chấn là tỉa hết các đọt cao. Chính vì thế vườn "mít lùn" có thân và những nhánh cái sẽ cho trái sai.

Đây còn là biện pháp tốt giúp nông dân trồng mít Thái đỡ mất công khi bắt đầu thu hoạch trái. Nói về cách làm cây mít lùn, ông Bùi Văn Chấn nông dân giỏi xã An Thạnh Trung cho biết: "Nếu để cây mít cao, khi gặp gió thổi mạnh hay bị tét nhánh, gãy đỗ hư hại. Tôi nghĩ ra cách cắt đọt tạo nên cây mít lùn. Cây mít lùn thì cũng dễ chăm sóc, dễ sử lý ra trái nghịch mùa. Mít Thái loại 1 mùa nghịch bán 30.000 đến 35.000 đồng/kg...".

Ông Bùi Văn Chấn (phải), xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang hướng dẫn cách tỉa cành, cắt đọt để cây mít Thái siêu sớm lùn đi, ra trái to và dễ chăm sóc, dễ làm trái nghịch mùa.
Ông Bùi Văn Chấn (phải), xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đang hướng dẫn cách tỉa cành, cắt đọt để cây mít Thái siêu sớm lùn đi, ra trái to và dễ chăm sóc, dễ làm trái nghịch mùa.

Tận dụng không gian trống trong vườn mít Thái, ông Tư Chấn còn trồng thêm nhiều loại cây để bán trái khác như: Vú sữa hoàng kim, sầu riêng, xoài, na hoàng hậu. 

Với sở thích ham học hỏi và tìm giống cây ăn trái mới, vườn cây của lão nhà nông U80 này còn có những cây trái độc, lạ như là vú sữa Mêca, cây cheri, chanh móng tay, nho thân gỗ…

Đối với cây vú sữa hoàng kim, hiện cũng là loại cây ăn trái mới, lạ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Sau gần 2 năm chăm sóc, cây dần bén rễ trên vùng đất cù lao nên ông xem đây là niềm vui để thu lợi nhuận khi tuổi già. 

"Trồng cây vú sữa hoàng kim này tôi rất thích bởi trái chín rất là đẹp, cơm vú sữa khô ráo, ngọt thanh và giòn. Cây cho trái quanh năm, tàn cây sum sê cho trái nhiều, ước khoảng 100 trái/cây thì có chắc chắn sẽ có kinh tế cao...".

Có thể nói cách làm lấy ngắn nuôi dài, trồng xen canh để phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất của nông dân trồng cây ăn trái Bùi Văn Chấn vừa tiết kiệm công chăm sóc mà lại đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro. 

 

Nhờ trồng cây ăn trái xen canh kiểu thông minh, gia đình ông Bùi Văn Chấn, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho thu nhập tốt, xây được nhà cao cửa rộng, cuộc sống sung túc hẳn lên...

Hiệu quả kinh tế từ vườn cây ăn trái, ao nuôi cá của ông Chấn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Bùi Văn Chấn ở huyện Chợ Mới (An Giang) đã được công nhận danh hiệu "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" cấp tỉnh nhiều năm liền.

Theo Bảo Phong (Báo Dân Việt)

 

Các tin khác: