Nhộn nhịp thị trường mùng 2 Tết

Cập nhật, 15:08, Thứ Ba, 09/02/2016 (GMT+7)

+ Gà cúng mùng 3 Tết hút hàng

Giá rau cải tăng gấp đôi so với ngày thường.
Giá rau cải tăng gấp đôi so với ngày thường.

Theo ghi nhận, từ 4 giờ sáng mùng 2 Tết, nhiều tiểu thương chợ nông thôn đến chợ thành đã tất bật dọn hàng bán.

Bán chạy nhất là các loại rau củ ngày tết. Một số tiểu thương cho biết, giá rau củ trong mấy ngày tết tăng mạnh, có loại tăng gấp đôi so với ngày thường.

Cụ thể, bông cải Đà Lạt 70.000 đ/kg (ngày thường 35.000- 40.000 đ/kg), ớt Đà Lạt xanh 50.000 đ, ớt Đà Lạt vàng, đỏ 70.000 đ/kg (ngày thường 40.000- 55.000 đ/kg), cà rốt Đà Lạt 20.000 đ/kg, hành tím 20.000 đ/kg, khoai tây 25.000 đ/kg, gừng 15.000 đ/kg, bắp cải 20.000 đ/kg, khoai lang 20.000 đ/kg…

Cô Nguyễn Thị Muội- bán rau cải chợ Vĩnh Long cho biết: “Tôi bán suốt mấy ngày tết. Khoảng 3 ngày nay, giá rau củ lên dữ lắm. Sức mua cũng tăng. Giá này khoảng mùng 6 Tết mới có hạ xuống do tới đó hàng mới về nhiều”.

 Giá thực phẩm tươi sống nhích nhẹ.
Giá thực phẩm tươi sống nhích nhẹ.

Trong khi đó, giá các loại thịt, cá, hải sản tươi sống cũng tăng giá nhẹ. Cụ thể, thịt heo đùi 80.000 đ/kg, tim cật heo 150.000 đ/kg, gà cúng mùng 3 Tết từ 110.000- 130.000 đ/kg, tôm sú 180.000- 240.000 đ/kg, mực loại I 230.000 đ/kg, cua biển 220.000 đ/kg, tôm sông loại nhỏ 250.000 đ/kg, tôm sông loại I (tôm càng) 600.000 đ/kg, cá lóc đồng 180.000 đ/kg, cá chẽm 120.000- 130.000 đ/kg, cá lóc nuôi 25.000 đ/kg…

Chị Đinh Ngọc Thu Vân- bán cá chợ Vĩnh Long cho biết: “Mới dọn hàng bán ngày nay, giá cả có nhích hơn năm trước chút đỉnh. Từ sáng đến giờ bán được lắm”.

Tin, ảnh: LY- HUỆ