Trái cây giải nhiệt hút hàng mùa nắng nóng

Cập nhật, 15:27, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Tuy vào mùa nắng nóng, nhưng giá nhiều loại trái cây giải nhiệt đã “hạ nhiệt”. Trong khi thực phẩm giải nhiệt “giao hàng tận nơi” lại hút khách hơn.

Thị trường trái cây giải nhiệt hút hàng.
Thị trường trái cây giải nhiệt hút hàng.

Trái cây hút hàng, giá phải chăng

Nhiều tiểu thương cho hay, vài tuần nay, sức mua các mặt hàng trái cây giải nhiệt mùa nóng đã tăng hơn trước 20- 30%. Do mùa nóng nhu cầu sử dụng giải nhiệt, vừa để tăng đề kháng cho cơ thể phòng tránh dịch bệnh.

Theo nhiều chủ quầy bán trái cây, hiện nay, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn trái cây an toàn. Vì vậy, tiểu thương cũng chú trọng lựa chọn nguồn hàng đảm bảo uy tín và sức khỏe cho người tiêu dùng.

Cô Nguyễn Thị Điệp- bán trái cây chợ Vĩnh Long, cho hay: Mùa này so năm trước bán có chậm hơn, nhưng khoảng 2-3 tuần nay, sức mua tăng dần.

Năm nay nguồn cung trái cây dồi dào, giá nhiều loại cũng thấp hơn so với năm trước. Riêng mặt hàng cam sành, cam xoàn giá cao hơn 10.000- 12.000 đ/kg so với tháng trước do nguồn cung năm nay giảm.

Hiện giá một số loại trái cây như: dưa hấu 12.000- 15.000 đ/kg, thanh long 30.000- 35.000 đ/kg, nhãn xuồng 60.000- 65.000 đ/kg, xoài cát Hòa Lộc 65.000- 70.000 đ/kg, bưởi Năm Roi 35.000- 40.000 đ/kg, bưởi da xanh 45.000- 50.000 đ/kg, cam sành 40.000- 45.000 đ/kg, quýt hồng 40.000- 45.000 đ/kg, quýt đường 55.000- 60.000 đ/kg (loại 2, 3 từ 45.000- 50.000 đ/kg),…

Hút hàng nhất mùa nắng nóng hiện nay là mặt hàng cam sành, cam xoàn. Chị Nguyễn Thanh Trúc- Giám đốc Hợp tác xã Cam sành Phú Nông (xã Thới Hòa, Trà Ôn)- cho biết: Hiện giá cam sành đã tăng 3.000- 5.000 đ/kg so với 2 tháng trước và tăng 6.000- 10.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước. Thương lái đến hỏi mua nhiều nhưng hợp tác xã còn số lượng rất ít.

Ảnh hưởng thời tiết, năng suất cam không cao, nhưng bù lại giá bán cao nên người trồng cũng có lời khá.

Theo đó, cam sành được mua xô tại vườn 15.000- 18.000 đ/kg, giá bán tại chợ 20.000- 30.000 đ/kg, cam xoàn từ 40.000- 55.000 đ/kg. “Cam mùa này đẹp, chất lượng tốt hơn nên rất hút hàng”- chị Trúc cho hay.

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Bảy (xã Long Mỹ- Mang Thít) là thương lái thu mua bưởi nhiều năm, cho hay: “Hiện bưởi không có hàng nhiều nên giá có nhích hơn.

Theo đó, bưởi loại 2, 3 khá hút hàng vì người dân mua để làm nước ép, để ăn nhiều hơn là bưởi loại 1 để làm quà tặng”.

Ngoài đáp ứng nhu cầu giải khát, chị Lê Yến Như (Phường 8- TP Vĩnh Long) chia sẻ: “Mấy tuần nay, nắng nóng kéo dài lại thêm dịch COVID-19 nên tôi mua cam về để dành uống. Lúc trước mỗi lần đi chợ chỉ mua 1- 2kg, nhưng mùa này tôi mua 5- 7kg để uống hàng ngày, cũng là để tăng sức đề kháng phòng chống dịch bệnh”.

Giao hàng tận nơi tăng vọt

Tại Siêu thị Co.opmart Vĩnh Long, mặt hàng trái cây cũng được khách hàng ưa chuộng trong mùa nắng nóng này. Chị Lê Thị Phương Uyên- Tổ trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống- cho biết: “So với một số mặt hàng khác thì mặt hàng trái cây có mức tiêu thụ ổn định, có thời điểm tăng mạnh do nhu cầu tăng sức đề kháng của người tiêu dùng tăng.

Siêu thị cũng có các chương trình khuyến mãi, giảm giá sốc cuối tuần để thu hút khách hàng”. Đáng chú ý, theo chị Phương Uyên hiện khách đặt hàng qua điện thoại khá nhiều, tăng 20- 30% so với trước đây. Vì thế, siêu thị cũng tăng cường kênh bán hàng trực tuyến và giao hàng tận nhà.

Trong khi đó, bán hàng qua điện thoại và giao hàng tận nhà cũng được các sạp trái cây ở chợ khai thác để linh hoạt phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Cô Nguyễn Thị Điệp cho biết: “Giờ quầy của tôi có thêm 3 người vừa bán vừa giao hàng tận nhà cho khách. Khoảng 1 tháng nay khách đặt hàng qua điện thoại nhiều hơn. Chỉ cần khách ngồi nhà, “alo” là có giao hàng tận nơi”.

Bện cạnh các mặt hàng trái cây, các loại nước giải khát cũng hút hàng mạnh, nhất là dịch vụ giao hàng tận nơi. Nhiều chủ quán nước giải khát cho hay, khoảng 2 tháng nay, nhu cầu giao nước tận nơi đã tăng khoảng 50- 60%.

Trong đó, các loại nước giải nhiệt như dừa lạnh, cam vắt, trà tắc, trà đào cam sả, trà vải cam, nước ép bưởi… chạy giao không kịp.

Chị Nguyễn Ngọc Mai- chủ quán bán nước ép trái cây ở Phường 1 (TP Vĩnh Long)- cho hay: “Thời gian này khách đến quán ít, nhưng mua online rất nhiều. Mỗi ngày tôi nhận đơn hàng “ship” hơn 100 ly nước. Quán phải tuyển thêm shipper mới kịp giao hàng cho khách”.

Chị Nguyễn Thị Yến Xuân- Trưởng Ban quản lý chợ Vĩnh Long- cho biết: Khu bán trái cây tại chợ Vĩnh Long có 103 hộ kinh doanh. Theo ghi nhận, nguồn trái cây năm nay dồi dào, phong phú chủng loại, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng. Thời gian qua, nhờ tăng cường tuyên truyền, tiểu thương đã niêm yết giá trái cây rõ ràng, nhập hàng có nguồn gốc, xuất xứ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bài, ảnh: TRÀ MY