Tăng cường tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, chính sách hỗ trợ đầu tư của Vĩnh Long

Cập nhật, 17:30, Thứ Ba, 13/03/2018 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Hội nghị xúc tiến đầu tư Vĩnh Long năm 2018 tại buổi họp sơ kết công tác chuẩn bị hội nghị vào chiều 13/3/2018.

Ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho các hoạt động chính và các hoạt động bên lề hội nghị đã cơ bản hoàn tất.

Tính đến 9/3, kết quả vận động tài trợ cho tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội tỉnh năm 2018 khoảng 310,08 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí tài trợ tổ chức hội nghị là 5,15 tỷ đồng và an sinh xã hội là 304,93 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Rón biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các sở, ngành liên quan và các tiểu ban. Đồng thời, ông lưu ý cần hoàn thành toàn bộ công việc đã được phân công trước ngày 19/3.

Đặc biệt, cần tập trung thông tin, tuyên truyền về hội nghị; về tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư của tỉnh vì đây cơ hội tốt để quảng bá và thu hút đầu tư.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long năm 2018 với chủ đề “Vĩnh Long- Chủ động hợp tác phát triển bền vững” sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tại nhà hàng Hương Sen (Phường 4- TP Vĩnh Long).

Bên lề hội nghị còn diễn ra các hoạt động như: Hội chợ- Triển lãm giới thiệu thành tựu về lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại 2018, từ 23- 29/3 tại đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long), quy mô khoảng 900- 1.000 gian hàng.

Bên cạnh, ngày 26/3 sẽ diễn ra lễ công bố và đón nhận Quyết định công nhận TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đêm văn nghệ chủ đề “Vĩnh Long- Chủ động Hợp tác Phát triển bền vững” tại Quảng trường TP Vĩnh Long.

Tin, ảnh: TUYẾT HIỀN