Người nuôi cá lóc rơi vào cảnh khó khăn

Cập nhật, 15:45, Chủ Nhật, 11/09/2016 (GMT+7)

Người nuôi cá lóc trên địa bàn huyện Hồng Ngự “đang đứng ngồi không yên” bởi cá lóc đã đến lứa xuất bán nhưng giá đang giảm mạnh, thương lái thu mua cầm chừng nên người nuôi đang đối mặt với nguy cơ thua lỗ.

 Giá cá lóc giảm mạnh khiến người nuôi khó có lãi
Giá cá lóc giảm mạnh khiến người nuôi khó có lãi

Hầm cá lóc 1.500m2, với sản lượng khoảng 40 tấn cá của ông Lâm Chí Viễn, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, đang giai đoạn xuất bán. Ông Viễn cho biết, đến nay, chi phí đầu tư cho chăn nuôi trên 1 tỷ đồng.

Trước đó, thương lái ngã giá mua cá của ông là 31.000 đồng/kg. Tuy nhiên, do giá cá liên tục sụt giảm nên tiến độ xuất bán cá chậm hơn so với nửa tháng trước, khiến chi phí chăn nuôi tăng lên hơn 500 triệu đồng cho một hầm nuôi nên vụ cá này ông Viễn xem như phá huề.

Ông Viễn cho biết: “Hầm cá lóc của tôi hợp đồng bán cho thương lái là 31.000 đồng nên mới giữ được đúng giá. Hiện tại, thị trường bên ngoài giá 27.000 đồng mà không có người mua nên người nuôi cá lóc gặp khó khăn ở khâu đầu ra”. 

Hiện tại, giá cá lóc trên địa bàn huyện Hồng Ngự đang “lao dốc”, khoảng một tháng trước giá cá lóc khoảng 40.000 đồng/kg, giảm xuống khoảng 28.000 đồng/kg nhưng thương lái thu mua cầm chừng.

Nhiều hầm cá lóc đến kỳ xuất bán nhưng vẫn khó tiêu thụ nên tiếp tục “neo hầm” khiến chi phí chăn nuôi tăng lên, đồng thời cá lớn quá lứa khiến giá sụt giảm mạnh và càng khó tiêu thụ.

Trong khi giá thức ăn tăng cao, chi phí nuôi 1kg cá lóc thương phẩm khoảng 32.000 đồng, với giá bán khoảng 28.000 đồng/kg, người nuôi thua lỗ khoảng 4.000 đồng/kg, chưa kể tiền thuê ao nuôi.

Người nuôi cá lóc đang “ngóng” thương lái
Người nuôi cá lóc đang “ngóng” thương lái

Người nuôi cá lóc cho biết, họ chưa bao giờ phải chịu cảnh thấp thỏm, lo lắng như lúc này. Theo Trạm Thủy sản huyện Hồng Ngự, nguyên nhân giá cá lóc giảm mạnh có thể do cung vượt cầu.

Bởi, thực tế thị trường xuất bán chính trong huyện vẫn là các chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh, thông qua thương lái ở địa phương, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định.

Trong khi đó, hơn một năm nay, tình trạng người dân ồ ạt đào ao nuôi cá lóc bất chấp khuyến cáo của ngành chức năng đã khiến sản lượng cá thương phẩm tăng lên đáng kể, gây ra tình trạng cung vượt cầu.

Mặc khác, do chăn nuôi tự phát, ngoài quy hoạch, người nuôi chưa nắm được các kỹ thuật chăn nuôi, cá bị bệnh, hao hụt nhiều cũng khiến việc chăn nuôi gặp nhiều rủi ro.

Theo Đồng Tháp Online