Trái đất đạt kỷ lục trong năm ấm nhất thứ 6

Cập nhật, 10:57, Chủ Nhật, 16/01/2022 (GMT+7)

(VLO) Theo một số đo lường nhiệt độ mới được công bố, Trái đất đã đạt kỷ lục nóng thứ 6 trong năm 2021.

Các nhà khoa học cho biết năm đặc biệt nóng là một phần của xu hướng ấm lên trong thời gian dài cho thấy dấu hiệu tăng tốc.

2 cơ quan khoa học của Hoa Kỳ- NASA và Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia- cùng một nhóm đo lường tư nhân đã công bố các tính toán của họ về nhiệt độ toàn cầu của năm 2021 và tất cả đều cho biết nó không kém xa so với năm 2016 và 2020 cực nóng.

Sáu phép tính khác nhau được thực hiện năm 2021 nằm giữa năm nóng thứ 5 và thứ 7 kể từ cuối những năm 1800. NASA cho biết năm 2021 đi liền với năm 2018 là nóng thứ 6.

Các nhà khoa học cho biết La Nina- sự làm mát tự nhiên của các khu vực ở trung tâm Thái Bình Dương, làm thay đổi mô hình thời tiết trên toàn cầu và đưa nước biển sâu lạnh lên bề mặt- đã làm giảm nhiệt độ toàn cầu cũng giống như mặt trái của nó, El Nino, đã thúc đẩy chúng vào năm 2016.

Tuy nhiên, họ cho biết năm 2021 là năm La Nina nóng nhất được ghi nhận và năm đó không đại diện cho sự giảm nhiệt của biến đổi khí hậu do con người gây ra mà còn cung cấp nhiều nhiệt độ tương tự.

CHIÊU HÂN (nguồn: AP/Science)

 

Các tin khác: